Vụ ấu dâm của Huỳnh Đắc Cường: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đấu tranh không khoan nhượng

Lam Anh - Hoàng Chiên Chủ nhật, ngày 16/01/2022 12:51 PM (GMT+7)
Thông tin mới nhất về vụ ấu dâm của Huỳnh Đắc Cường, sáng nay (16/1) ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ xử lý mạnh tay với kẻ phạm tội xâm hại trẻ em.
Bình luận 0

Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt đã dành nhiều tháng để thu thập thông tin, tìm ra đối tượng Huỳnh Đắc Cường và gặp gỡ các nạn nhân của đối tượng. Dân Việt

Trước đó, sau quá trình điều tra, nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), Tổ chức bảo vệ trẻ em tố cáo đối tượng Huỳnh Đắc Cường (Duy Xuyên, Quảng Nam) đến Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an). Huỳnh Đắc Cường nhiễm HIV vẫn quan hệ đồng tính với nhiều trẻ em.

Ngày 14/1/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam với đối tượng Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), với tội danh Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (theo Điều 145, Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Sáng 16/1, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt liên quan đến loạt bài "Quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường. 

Ông Lê Trí Thanh cho biết đã nắm được vụ việc này, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý mạnh tay đối với đối tượng xâm hại trẻ em.

"Trước hết, với tư cách là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tôi đánh giá rất cao và biểu dương sự dũng cảm, tích cực của các nhà báo, của các đồng chí Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương tham gia điều tra, phá chuyên án này. Tôi cho rằng đây là một vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ, an toàn của nhiều trẻ em, nam thanh niên trên địa bàn tỉnh" - ông Lê Trí Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Công an đang tiếp tục làm rõ, không khoan nhượng với “Quỷ ấu dâm” - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Dân Việt

Vụ việc Huỳnh Đắc Cường dụ dỗ nhiều trẻ em nam, nhiều nam thanh niên lạm dụng tình dục, thậm chí có dấu hiệu bị lây truyền HIV đã nêu ra cả vấn đề lớn của xã hội hiện nay. 

"Chúng ta cần phải có quan điểm, thái độ rõ ràng, đấu tranh không khoan nhượng đối với các đối tượng gây hại cho trẻ em, cho xã hội"- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng khẳng định rằng vấn đề bảo vệ trẻ em hiện nay đã đến lúc phải báo động thêm một lần nữa. 

"Không ít vụ việc đau lòng liên quan đến trẻ em diễn ra thời gian gần đây cho thấy trẻ em đang bị xâm hại. Quyền và lợi ích của trẻ em cần phải được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội.  

Phải đạt được tiếng nói chung, phải có sự đồng cảm của cả xã hội. Đồng thời, phải hỗ trợ tối đa cho các lực lượng tham gia bảo vệ trẻ em. 

Chúng ta phải xử lý nghiêm minh các đối tượng xâm hại, bạo hành trẻ em và các hành vi tương tự như vậy, để làm gương, răn đe các đối tượng khác"- ông Thanh nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt về tình trạng đối tượng "Quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường thường xuyên đưa trẻ em vào các nhà nghỉ. Sự việc diễn ra trước mắt không ít người, nhưng không một ai có động thái cảnh báo hiệu quả nào?

Ông Thanh cho rằng vụ việc bị phát hiện lần này chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm", vì vậy, người dân cần phải luôn cảnh giác, phát hiện, tố cáo mọi hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em để cơ quan chức năng sớm nắm được nguồn tin, tham gia triệt phá tội phạm liên quan. 

Việc người dân thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm trước những dấu hiệu, những hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em cũng phải được xem xét. 

"Ít nhiều những người xung quanh các cháu bé phải có trách nhiệm trong vụ việc, chúng ta không thể để một thái độ thờ ơ, bàng quan, vô trách nhiệm như vậy tồn tại trong xã hội được"- ông Thanh nhấn mạnh.

Nhận định về vấn đề trong xã hội hiện nay khi có nhiều ý kiến cho rằng trẻ em nam ít được quan tâm, bảo vệ hơn so với trẻ em gái, ông Thanh nói: "Cá nhân tôi cho rằng chúng ta không được phân biệt trẻ em nam hay nữ, tất cả các trẻ em đều cần được bảo vệ, có quyền lợi, được chăm sóc như nhau. Trẻ em nam không thể nằm ngoài sự quan tâm sát sao của xã hội".

Theo ông Thanh, vụ việc này như một hồi chuông cảnh báo để chính quyền địa phương xem xét lại vấn đề quản lý, xét nghiệm người nhiễm HIV trên địa bàn đang bộc lộ nhiều bất cập. 

"Chúng tôi sẽ rà soát lại vấn đề này trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tỉnh sẽ có chỉ đạo đối với ngành y tế làm sao quản lý sát hơn, có hiệu quả hơn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Công an đang tiếp tục làm rõ, không khoan nhượng với “Quỷ ấu dâm” - Ảnh 3.

Nhóm Phóng viên Điều tra Dân Việt đã dày công từng bước lần theo dấu tội ác của Huỳnh Đắc Cường với những dấu hiệu nghiêm trọng về lạm dụng, "hãm hiếp", tấn công tình dục, lây lan "căn bệnh thế kỷ" HIV/AIDS sang trẻ em nam. Ảnh Lam Anh.

Với tư cách người đứng đầu tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp thu những góp ý, sớm đưa ra những biện pháp, giải pháp nhằm xử lý sớm nhất, hiệu quả nhất vấn đề này, đồng thời, chỉ đạo các cấp quan tâm, quản lý, chăm sóc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người nhiễm HIV. Cả xã hội phải chung tay giúp đỡ họ" - ông Thanh khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, sự phát triển kinh tế cần phải đi đôi với việc bảo vệ, xây dựng nền tảng văn hóa đạo đức xã hội. 

Vụ việc ấu dâm của Huỳnh Đắc Cường do nhóm phóng viên báo Dân Việt vừa điều tra phản ánh, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý rất có ý nghĩa đối với cộng đồng, đã lột tả được một khía cạnh nhức nhối của cuộc sống. Từ đây cũng đặt ra vấn đề cần phải cảnh báo về sự xuống dốc một phần của đạo đức trong xã hội.

"Tôi cho rằng, những vụ việc làm ảnh hưởng đến đạo đức xã hội như vậy cần phải xử lý tận gốc. Nếu để tình trạng đó tiếp tục diễn ra, sẽ có nguy cơ làm đạo đức xã hội bị lệch lạc, méo mó, biến chất"- ông Thanh nói thêm.

Trước đó, từ lời kêu cứu của một số người tốt ở địa bàn các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), PV Dân Việt lần theo dấu tội ác của đối tượng tên là Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Cơ quan chức năng đã tiến hành Khởi tố bị can đối với Huỳnh Đắc Cường chiều ngày 14/1/2022.

Huỳnh Đắc Cường hiện nguyên hình là một "Quỷ ấu dâm", đã có dấu hiệu nghiêm trọng về lạm dụng, hãm hiếp, tấn công tình dục, lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS sang hàng loạt nam giới là trẻ em 14-15 tuổi, thanh thiếu niên.

Hiện các cơ quan tố tụng vẫn đang điều tra các dấu hiệu vi phạm các tội danh khác đối với bị can Cường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem