Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Toà tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử, người dân thất vọng

Chinh Quỳnh - Ngọc Ánh Thứ năm, ngày 21/07/2022 11:17 AM (GMT+7)
Sau khi HĐXX thông báo phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bé V.A tử vong do bị “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn, hàng trăm người dân tập trung ở cổng tòa bức xúc.
Bình luận 0
Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử - Ảnh 1.

Sáng 21/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong. Tại TAND TP.HCM có hàng trăm người tụ tập xếp hàng dài trước cổng tòa để theo dõi sự việc.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử - Ảnh 2.

Gần 10h phiên tòa tạm hoãn do đề nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Cụ thể, theo đơn kiến nghị gửi chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Tuấn, luật sư yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi tội danh "hành hạ người khác" sang tội "giết người" đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử - Ảnh 3.

Công an dẫn giải bị cáo đến phiên toà

Phiên tòa tạm hoãn người dân vẫn đứng đợi xem.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử - Ảnh 5.

“Chúng tôi đã lường trước phương án tạm hoãn khá cao, gia đình tôi đi đến đây từ sáng sớm để xem sự việc, nhưng đến giờ phút này khá thất vọng”, chị Lê (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử - Ảnh 6.

Trong vụ án này, bị cáo Trang bị truy tố về tội “giết người” và “hành hạ người khác”, bị cáo Thái bị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”. Đồng thời, trước khi phiên xét xử diễn ra luật sư bào chữa cho nạn nhân yêu cầu HĐXX đổi tội danh đối với Thái.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử - Ảnh 7.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang dọn đến sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại một căn hộ ở quận Bình Thạnh, bé N.T.V.A (sinh năm 2013, con bị cáo Thái) cũng sống ở đây. Quá trình sống chung từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, nhiều lần Trang dùng cây gỗ, roi, cây kim loại... hành hạ, đánh đập bé V.A. Ngày 22/12/2021, Thái đi làm, còn bé V.A ở nhà với Trang để học trực tuyến theo lịch của trường. 14 giờ 51 phút, Trang không cho bé mặc quần áo và liên tục đánh đập bé.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành tạm hoãn sau gần 1 tiếng xét xử - Ảnh 8.

14 giờ 51 phút, Trang không cho bé mặc quần áo và liên tục đánh đập bé. Đến 18 giờ cùng ngày, bé V.A bất tỉnh và được được vào bệnh viện. Sau đó, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình và xóa hết dữ liệu 4 camera trong căn hộ của mình.

Trước đó, ngày 20/7, tại phòng xét xử TAND TP.HCM đã chuẩn bị một màn hình lớn đặt ở phòng lớn bên ngoài, truyền trực tiếp diễn biến phiên tòa. Trong phòng xử, máy chiếu và màn chiếu lớn được đặt ngay gần bàn của HĐXX để phục vụ cho việc trình chiếu lại các đoạn video ghi lại hành vi của Trang và Thái đối với bé V.A. Tuy nhiên, lúc xét xử máy chiếu vẫn chưa được bật lên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem