Vụ cán bộ xã hối lộ dân ở Bình Dương: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thứ tư, ngày 12/01/2011 16:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 11-1, ông Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa ký quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sai phạm đất đai tại xã Bình Dương sang Công an huyện Thăng Bình để điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.
Bình luận 0

Như NTNN đã thông tin, năm 2008, Chủ tịch UBND xã Bình Dương- ông Cao Văn Yên và cán bộ địa chính xã- ông Hồ Minh Quảng đã lập khống hợp đồng bán hơn 1.000 m2 đất rừng sản xuất của hộ ông Hà Văn Cấp.

Ngay sau khi báo chí phanh phui, ông Yên và ông Quảng đã "hối lộ" ngược lại cho vợ và con ông Cấp 30 triệu đồng với đề nghị bỏ qua chuyện này.

Được biết ngoài vụ này, ông Yên và ông Quảng còn có dấu hiệu lừa đảo lấy hàng chục triệu đồng của người dân Bình Dương với lý do "làm sổ đỏ".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem