Vụ tự ý sửa biên bản ở Thanh Trì (Hà Nội): Chủ tịch xã Thanh Liệt vận động người lạ chi tiền tỷ trả dân!?

Đỗ Lực Thứ bảy, ngày 14/01/2023 10:34 AM (GMT+7)
Trong quá trình giải quyết vụ việc công trình xây dựng được cho là trái phép, Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vận động doanh nghiệp chi trả tiền tỷ cho người dân "vì thương dân khó khăn".
Bình luận 0

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua ông Nguyễn Đức Lợi (16 Nghiêm Xuân Yêm, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) "tố" ông Nguyễn Văn Hưởng- Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt tẩy xóa biên bản làm việc, làm sai lệch thời điểm xây dựng nhà, từ đó làm sai lệch hồ sơ. 

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu phá dỡ nhà ông Nguyễn Đức Lợi.

Cụ thể, thay vì để thời điểm xây dựng công trình tường gạch 02 tầng từ năm 2011- 2012 như biên bản lúc đầu lập với ông Lợi thì lãnh đạo xã Thanh Liệt đã chỉ đạo sửa thành: "Thời điểm ông Lợi xây dựng công trình tường gạch 02 tầng sau tháng 5/2015 đến tháng 12/2015".

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về vụ việc, PV Dân Việt nhận được phản ánh từ ông Nguyễn Đức Lợi cho biết Chủ tịch UBND xã đã đưa ra đề nghị khá kỳ lạ nếu di chuyển nhà, bàn giao đất sớm cho chính quyền địa phương. Theo đó, Chủ tịch xã Thanh Liệt hứa với ông Lợi sẽ có người trả tiền tỷ nếu ông bàn giao đất cho chính quyền địa phương.

Cụ thể, tháng 8/2022 ông Nguyễn Đức Lợi nhận được Quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng. Đến khoảng tháng 9/2022, ông Nguyễn Văn Hưởng mời ông Lợi ra UBND xã Thanh Liệt trao đổi, đề nghị ông Lợi sớm di dời đi chỗ khác bàn giao đất lại cho chính quyền địa phương quản lý. 

Trường hợp nếu ông Lợi chấp nhận lời đề nghị sẽ được ông N chủ một doanh nghiệp trên địa bàn (xin được giấu tên) hỗ trợ một khoản tiền gần 2 tỷ đồng bù cho khoản tiền đã xây dựng, tôn tạo nhà trước đó. 

Ngược lại, nếu không tự nguyện di dời, ông Hưởng sẽ ra thông báo và báo cáo lên UBND huyện Thanh Trì để cưỡng chế khu đất nhà ông Lợi. Ông Nguyễn Đức Lợi đã cung cấp tài liệu cho PV Dân Việt để chứng minh nội dung kể trên.

Trong khi đó, nguồn gốc đất, khoảng thời gian xây dựng công trình chưa được làm rõ, biên bản làm việc bị tẩy xóa, ông Lợi cũng không liên quan đến ông N - chủ doanh nghiệp được Chủ tịch xã Thanh Liệt cho rằng sẽ chi trả tiền tỷ. Vì vậy, ông Lợi nghi ngờ có yếu tố lợi ích nhóm trong việc thu hồi đất. 

Sau đó, ông Nguyễn Đức Lợi đã làm đơn gửi cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí. 

PV Dân Việt cũng đã làm việc với Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt về lời đề nghị chi tiền tỷ kỳ lạ kể trên. 

Ông Nguyễn Văn Hưởng thừa nhận có việc nhờ ông N hỗ trợ tiền cho ông Lợi. Tuy nhiên đây không phải là sự thỏa hiệp giữa chính quyền và doanh nghiệp?!

Theo ông Hưởng, sở dĩ, ông đề nghị ông N hỗ trợ tiền tỷ cho ông Lợi di dời đi nơi khác ở là vì thấy ông Lợi rất thiệt thòi.

Ông Hưởng cũng khẳng định, việc trao đổi giữa ông và ông Lợi là việc làm cá nhân, trên góc độ tình cảm, chia sẻ, không trên cương vị Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt.

"Anh trao đổi với anh Lợi trên góc độ cá nhân, anh thấy anh Lợi rất là thiệt thòi, anh muốn vận động đơn vị kia họ hỗ trợ phần nào, nếu như họ còn hỗ trợ được...", ông Hưởng nói.

Vụ cán bộ xã Thanh Liệt tự ý sửa biên bản: Chủ tịch xã Thanh Liệt vận động người lạ chi tiền tỷ cho dân - Ảnh 2.

Khi không có hồ sơ gốc xử lý vi phạm trật tự xây dựng và Thanh tra xây dựng khẳng định năm 2015 ông Lợi không vi phạm trật tự xây dựng thì Chủ tịch xã Thanh Liệt vẫn một mực khẳng định nhà ông Lợi vi phạm trật tự vào năm 2015. Sau khi lập biên bản làm việc, mốc thời gian xây dựng nhà (ảnh bôi đỏ) ông Hưởng tự ý chỉ đạo nhân viên sửa mà không thông báo cho người dân. Ảnh: Nhân vật cung cấp



Từ việc tẩy xóa biên bản làm việc đến đề nghị "vận động doanh nghiệp" chi tiền hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng ở xã Thanh Liệt như nêu ở trên, cần được cơ quan chức năng huyện Thanh Trì làm rõ.

Vụ cán bộ xã Thanh Liệt tự ý sửa biên bản: Chủ tịch xã Thanh Liệt vận động người lạ chi tiền tỷ cho dân - Ảnh 4.

Khi nguồn gốc, thời điểm xây dựng nhà chưa được làm rõ thì ngôi nhà của ông Lợi có nguy cơ bị phá dỡ trước quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường. Ảnh: Đỗ Lực

Trước đó, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng xác nhận có việc chỉ đạo cán bộ xã Thanh Liệt tẩy xóa biên bản làm việc, thay đổi mốc thời gian xây dựng nhà của ông Lợi, nhưng không thông báo cho người dân.

Theo ông Hưởng, việc làm này được phép, không sai quy định của pháp luật, bởi việc tẩy xóa không làm sai lệch bản chất vấn đề?!

Còn theo ông Trình Quốc Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt, biên bản làm việc có thể ghi theo ý kiến chủ quan của người dân, nhưng sau đó có thể tẩy xóa rất là bình thường?! Biên bản chỉ ghi nhận buổi làm việc thôi.

Theo tìm hiểu của PV, dù khẳng định nhà ông Lợi xây dựng vào thời điểm sau tháng 5/2015 đến tháng 12/2015, nhưng thời điểm này UBND xã Thanh Liệt không lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng, không có hồ sơ gốc xử lý vi phạm.

Cụ thể, theo ông Lê Văn Tuấn - chuyên viên phòng TNMT huyện Thanh Trì, thời điểm năm 2015 ông đang làm Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng xã Thanh Liệt nên ông nắm rất rõ tình trạng đất đai ở trên địa bàn. Năm 2015 không có chuyện nhà ông Lợi xây dựng do vậy ông không thiết lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem