Vụ “cảng Chân Mây tê liệt” vì... lưới: Sớm hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề

Thứ hai, ngày 18/11/2013 07:40 AM (GMT+7)
Tìm giải pháp cho vấn đề khai thác tôm hùm trái phép tại khu vực Cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) gây cản trở tàu thuyền, gồm cả loại trọng tải lớn.
Bình luận 0
Như NTNN đã phản ánh, khoảng một tuần trở lại đây, sau một thời gian tạm lắng, tình trạng khai thác tôm hùm trái phép tại Cảng Chân Mây lại tái diễn.

Tình trạng này khiến tàu thuyền ra vào cảng để xuất nhập hàng hóa bị cản trở bởi ngư lưới cụ của ngư dân bủa giữa luồng lạch.

Đơn cử như vụ “gặp nạn” của tàu Taio Frontier, quốc tịch Nhật Bản (tải trọng 35.000 DWT) vào chiều 13.11. Theo kế hoạch, tàu Taio Frontier cập Cảng Chân Mây vào lúc 17 giờ ngày 13.11 để nhập gỗ dăm.

Tuy nhiên, khi tàu Taio Frontier chuẩn bị cập cảng thì hàng loạt ngư dân mang lưới ra bủa dày đặc giữa luồng lạch khiến tàu không thể chạy vào. Tình trạng trên khiến hoạt động nhập hàng của tàu Taio Frontier bị ngưng trệ gần 15 giờ đồng hồ, chủ tàu bị thiệt hại nặng nề.

Trước đó, nhiều tàu hàng khác cũng rơi vào tình trạng trên khi cập Cảng Chân Mây.

Ngư dân khai thác tôm hùm trái phép tại Cảng Chân Mây cần sớm được hỗ trợ chuyển đổi nghề, phương tiện.
Ngư dân khai thác tôm hùm trái phép tại Cảng Chân Mây cần sớm được hỗ trợ chuyển đổi nghề, phương tiện.

Theo nhiều ngư dân đánh bắt tôm hùm tại cảng biển này, việc khai thác tôm hùm tại đây đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập cao cho nhiều ngư dân trong vùng. Vì vậy, nhiều năm trở lại đây, cứ đến vụ là ngư dân địa phương lại đổ xô khai thác tôm hùm tại khu vực cảng. Lợi nhuận cao nên mặc dù lực lượng chức năng ra sức ngăn cản nhưng ngư dân vẫn liều đánh bắt. “Biết là khai thác trái phép nhưng đây là nghề truyền thống của chúng tôi, giờ bỏ nghề thì biết làm chi mà sống”- ngư dân Nguyễn Văn Dân cho biết.

Theo UBND xã Lộc Vĩnh, phần lớn ngư dân khai thác tôm hùm tại khu vực Cảng Chân Mây đều là người dân xã này. Từ nhiều năm nay, trước việc khai thác tôm hùm gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động ra vào cảng của tàu thuyền, chính quyền địa phương đã ra sức tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm nhưng không hiệu quả.

"Để giải quyết tình trạng khai thác tôm hùm trái phép tại Cảng Chân Mây, vấn đề cần kíp hiện nay là phải khẩn trương hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, phương tiện đánh bắt”.
Ông Bùi Ngọc Ga

Ông Bùi Ngọc Ga - Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết: Hiện trên địa bàn xã có gần 170 hộ dân với khoảng 700 khẩu tham gia khai thác tôm hùm tại khu vực Cảng Chân Mây. Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn đã trúng đậm tôm hùm, với thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/hộ. Nhờ vậy, nhiều hộ ngư dân đã vươn lên thoát nghèo từ nguồn tài nguyên biển có giá trị này.

Theo ông Ga, để giải quyết tình trạng khai thác tôm hùm trái phép tại Cảng Chân Mây, vấn đề cần kíp hiện nay là phải khẩn trương hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, phương tiện đánh bắt. Theo đó, những ngư dân thuộc diện này có thể chuyển đổi sang đánh bắt các loại hải sản khác ở ngoài khơi, hoặc tiếp tục khai thác tôm hùm nhưng đánh bắt ở ngoài khu vực cảng. Muốn vậy, ngư dân phải được hỗ trợ mua sắm phương tiện để ra khơi. “Việc chuyển đổi nghề, phương tiện cho ngư dân đã có đề án nhưng đến nay chưa được thực hiện”- ông Ga nói.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem