Vụ cây quế tự dưng bị cháy lá với hàng trăm ha ở KCN Tằng Loỏng của Lào Cai, đừng để nông dân hoang mang

Thanh Ngân - Phạm Hoài Thứ ba, ngày 14/02/2023 18:54 PM (GMT+7)
Mấy ngày nay, nhiều hộ dân ở xã Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai) lo lắng “đứng ngồi không yên” khi đồi quế của gia đình mình “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới gây dựng được, tự dưng bị khô lá hàng loạt.
Bình luận 0

Người dân xã Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai) lo lắng khi đồi quế của gia đình tự dưng bị khô lá hàng loạt. (Clip: Thanh Ngân)

Người dân Phú Nhuận (Lào Cai) lo lắng "mất ăn, mất ngủ" vì cây quế tự dưng bị khô lá 

Xã Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai) nằm sát thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Nơi đây có khu công nghiệp Tằng Loỏng, với nhiều nhà máy đang hoạt động. 

Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Tiến Đàn, ở thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận, để tìm hiểu về hiện tượng khô lá bất thường trên cây quế của gia đình ông. Nhà ông Đàn nằm trong một ngõ nhỏ, cách tỉnh lộ 151 chừng 200m. Đó là một ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, cũ kĩ. Phía sau ngôi nhà là đồi quế hơn 10 năm tuổi mà gia đình ông tốn bao công sức, tiền của mới gây dựng được.

Lào Cai: Nước mắt người trồng quế ở gần khu công nghiệp Tằng Loỏng - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai lo lắng vì đồi quế của gia đình tự dưng bị khô lá. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không xanh tốt như những đồi quế ở nhiều nơi khác của tỉnh Lào Cai, đồi quế của gia đình ông, cây nào, cây nấy cũng bị khô lá, vàng vọt, thiếu sức sống. Không chỉ bị khô lá, thân cây quế của nhà ông Đàn cũng không trơn bóng như ở nhiều nơi khác, mà bị khói bám trông như lớp rêu bao phủ.

Chỉ tay vào những cây quế bị khô lá, ông Đàn buồn bã nói: "Diện tích quế nhà tôi vào khoảng 1,5ha. Quế trồng hơn chục năm nay rồi. Nguyên nhân là do ảnh hưởng cái khói của khu nhà máy công nghiệp này (Khu công nghiệp Tằng Loỏng – PV), nó (cây quế - PV) vàng lá, rồi nó táp, thân cây thì bị khói bám. Tôi đã đổ rất nhiều công sức, tiền của vào đây và nuôi bao ước vọng về vườn quế này. Trồng cây đến ngày thu hoạch giờ nó hỏng thế này, mong các ban ngành của Nhà nước xem xét, giúp cho gia đình đỡ thiệt hại".

Lào Cai: Nước mắt người trồng quế ở gần khu công nghiệp Tằng Loỏng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Đàn, thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai) không khỏi xót xa khi đồi quế của gia đình mình tự dưng bị khô lá. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua câu chuyện với ông Đàn, được biết: Ông phát hiện cây quế của gia đình mình bị cháy, táp lá cách đây khoảng 1 tuần. Hiện tượng quế táp lá đó không chỉ ở một vài cây, mà hầu như cả đồi đều bị. Trước đó, đồi quế nhà ông vẫn xanh tốt, sau đó tự dưng bị khô lá hàng loạt. Hơn chục năm nay, gia đình ông Đàn đã tốn không biết bao tiền của, công sức chăm bẵm mới có được đồi quế như này. Giờ cả đồi quế bị khô lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng, ông Đàn tỏ ra khá hoang mang, lo lắng.

Rời nhà ông Đàn, chúng tôi đến thôn Phú Hợp 2 – một trong những thôn có diện tích quế bị khô lá nhiều nhất xã Phú Nhuận. Theo ông Nguyễn Văn Hợi – Trưởng thôn Phú Hợp 2, diện tích quế bị khô lá của cả thôn lên đến hơn 200ha.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thực là một trong những hộ có diện tích quế bị khô lá nhiều nhất thôn Phú Hợp 2. Mấy ngày nay, anh Thực mất ăn, mất ngủ vì cả đồi quế rộng hơn 5ha của gia đình mình tự dưng bị khô lá.

Lào Cai: Nước mắt người trồng quế ở gần khu công nghiệp Tằng Loỏng - Ảnh 3.

Toàn xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) có hơn 1000ha quế tự dưng bị khô lá. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dẫn chúng tôi ra đồi quế cách nhà ở chừng 2km, anh Thực thở dài nói: "Đây là lần đầu tiên đồi quế của gia đình tôi xảy ra tình trạng lá bị chết như này. Cháy, táp hết mép lá, cây nào cũng bị, rất là nhiều luôn, không phải 1 – 2 cây mà tất cả đều bị luôn. Cháy, táp lá như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến sự sinh trưởng của cây. Người dân cũng chỉ biết, cây quế bị cháy, táp lá như này thì nghi là khu công nghiệp Tằng Loỏng thải khói ra nên mới bị thế thôi".

Được biết, thu nhập chính của gia đình anh Thực là từ trồng quế. Giờ đồi quế bị cháy, táp lá cháy, táp lá hàng loạt, anh Thực không khỏi lo lắng đến sự sinh trưởng của cây quế cũng như thu nhập của gia đình.

Sự hoang mang, lo lắng của ông Đàn, anh Thực cũng là nỗi lo của nhiều hộ trồng quế ở xã Phú Nhuận. Trao đổi với phóng viên Dân Việt vào sáng ngày 13/2, ông Hoàng Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận đã xác nhận nhiều diện tích quế trên địa bàn có hiện tượng bị khô lá.

Diện tích cây quế bị khô lá của cả xã Phú Nhuận lên đến hơn 1.000ha. Tình trạng cây quế bị khô lá hàng loạt và trên diện rộng như vậy liệu có phải do khói thải ra từ các nhà máy ở khu công nghiệp Tằng Loỏng? Câu hỏi này xin gửi đến UBND huyện Bảo Thắng và các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem