Vụ cháy lớn ở chợ Tam Bạc: Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản

Nguyễn Đại Chủ nhật, ngày 12/02/2023 10:36 AM (GMT+7)
Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy ở chợ Tam Bạc (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) bao gồm công an, quân đội... Đến khoảng 10 giờ ngày 12/2, đám cháy cơ bản được khống chế, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cháy ở chợ Tam Bạc, theo ghi nhận của PV Dân Việt, công tác chữa cháy đang diễn ra rất khẩn trương, nhiều lực lượng tham gia chữa cháy tại đây, bao gồm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động, quân đội và dân quân tự vệ.

Vụ cháy ở chợ Tam Bạc: Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản - Ảnh 1.

Vụ cháy ở chợ Tam Bạc: Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản - Ảnh 2.

20 xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia chữa cháy.

Vụ cháy ở chợ Tam Bạc: Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản - Ảnh 3.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phun nước làm mát đám cháy.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để phun mát, không cho ngọn lửa cháy lan sang khu vực khác. Tuy nhiên, lửa vẫn âm ỉ cháy ở bên trong chợ.

Vụ cháy ở chợ Tam Bạc: Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản - Ảnh 4.

Vụ cháy ở chợ Tam Bạc: Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản - Ảnh 5.

Lực lượng quân đội đã được huy động để sơ tán tài sản của người dân ra khỏi khu vực cháy.

Cũng theo quan sát của PV Dân Việt, lực lượng quân đội đã được huy động để sơ tán tài sản của người dân ra khỏi khu vực cháy.

Vụ cháy ở chợ Tam Bạc: Nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, 600 tiểu thương có nguy cơ mất hết tài sản - Ảnh 6.

Cảnh sát cơ động được huy động tham gia chữa cháy.

Được biết, chợ Tam Bạc có khoảng 600 tiểu thương kinh doanh tại đây, mặt hàng kinh doanh chủ yếu là vải vóc và giày dép. Nhiều chủ hộ kinh doanh bần thần đứng nhìn tài sản bị mất trong vụ cháy.

Một người dân kinh doanh ở chợ Tam Bạc cho biết, vào khoảng hơn 6 giờ sáng nay (12/2), bà nhận được tin chợ bị cháy, đến khoảng 6 giờ 30 thì ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh.

Nhiều người dân cho biết, họ nhìn đám cháy bùng lên nhưng bất lực, không kịp sơ tán hàng hoá ra khỏi khu vực chợ. 

"Tôi mới nhập hàng về để bán, tuy nhiên sáng nay xảy ra vụ cháy, tài sản và sổ sách đã bị cháy hết" - một tiểu thương kinh doanh ngậm ngùi cho biết.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến khoảng 10 giờ ngày 12/2, đám cháy ở chợ Tam Bạc cơ bản được khống chế.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem