Vụ cháy nhà hàng làm 6 người chết: Lấy lời khai chủ thầu sửa chữa

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 22/12/2018 10:42 AM (GMT+7)
Cơ quan công an đã tiến hành mời làm việc, lấy lời khai Cao Văn Toàn (SN 1989, quê Bình Thuận), người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.
Bình luận 0

Ngày 22.12, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 6 người chết xảy ra vào lúc 15h ngày 21.12 tại nhà hàng Ruby (đường Nguyễn Trãi, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành mời làm việc, lấy lời khai Cao Văn Toàn (SN 1989, quê Bình Thuận), người được xác định là đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng để phục vụ công tác điều tra.

img

Nhà hàng Ruby, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết. 

Bước đầu cơ quan công an xác định, chủ nhà hàng là ông Phạm Nguyễn Khánh Duy (35 tuổi, đã tử vong) thuê một nhóm thợ hàn sửa chữa, nâng cấp lại nhà hàng Ruby để xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Trong quá trình thi công, do bất cẩn, nhóm thợ đã để lửa từ mũi hàn bắn vào phần mút đang ốp trần nhà, sau đó lan sang các vật liệu dễ cháy khác thành đám cháy lớn.

Hậu quả, vụ hoả hoạn khiến 6 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Danh sách 6 người tử vong gồm: Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi, chủ nhà hàng), Trần Văn Đạt (26 tuổi), Hà Trọng Thái (15 tuổi), Đặng Hoài Phương (30 tuổi), Vũ Ngọc Cường (22 tuổi) và Hà Trọng Khánh (16 tuổi).

Cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem