Vụ 'chôn sống như thời trung cổ': Bắt thêm 2 đối tượng, nghi phạm khai do bố mẹ nạn nhân nhờ dạy dỗ

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 27/03/2021 19:27 PM (GMT+7)
Theo lời khai ban đầu, 13 đối tượng cho biết trước đó đã được bố mẹ nạn nhân nhờ dạy dỗ con; mặc khác cũng vì bức xúc nạn nhân cắm mất xe nên tra tấn, chôn sống nạn nhân như thời trung cổ. Vụ việc khiến dư luận bức xúc.
Bình luận 0

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang củng cố lời khai, củng cố chứng cứ để ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng liên quan đến video nam thanh niên bị tra tấn, chôn sống như thời trung cổ.

Vụ 'chôn sống nam thanh niên' như thời trung cổ: Bắt thêm 2 đối tượng, do bố mẹ nạn nhân nhờ dạy dỗ!   - Ảnh 1.

13 đối tượng tra tấn chôn sống nam thanh niên như thời trung cổ bị bắt giữ để điều tra hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: Sáng nay (27/3), lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin về đoạn video clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, đích thân tôi đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Vinh khẩn trương xác minh. Nội dung xác minh thứ nhất là địa điểm xảy ra vụ việc và bị hại. Nội dung thứ 2 làm rõ các đối tượng có trong hình ảnh, và khi xác định được thì phải bắt giữ ngay để điều tra xử lý.

Chỉ một thời gian ngắn, sau khi có sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được toàn bộ những người có mặt trong video và địa điểm xảy ra vụ việc. Theo đó, nạn nhân trong vụ việc là Nguyễn Quang V. (17 tuổi, trú tại Khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trong khi đó, 13 người có hành vi đánh đập, làm nhục nam thanh niên chủ yếu trú ở TP.Vinh. Đầu giờ chiều ngày 27/3, những người có mặt trong đoạn video trên lập tức bị đưa về trụ sở Công an TP.Vinh điều tra làm rõ.

Vụ 'chôn sống nam thanh niên' như thời trung cổ: Bắt thêm 2 đối tượng, do bố mẹ nạn nhân nhờ dạy dỗ!   - Ảnh 2.

Nam thanh niên bị chôn sống để đe dọa trả nợ.

Vụ việc này do đích thân Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – thủ trưởng cơ quan điều tra Công an Nghệ An trực tiếp có mặt chỉ đạo xử lý.

Qua lời khai của 13 đối tượng thì Nguyễn Quang V. là thanh niên hư hỏng tại địa phương, V. đã từng thuê xe máy của một người trong nhóm thanh niên này rồi mang đi cắm để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi V. không có khả năng thanh toán, nhóm người này đã đến gia đình đòi xe, bố mẹ V. bất lực vì đã hết tiền nên có nhờ một người trong nhóm này răn đe V.

Đại tá Hùng cho hay: "Được bố mẹ nạn nhân nhờ dạy dỗ, kèm theo bực tức vì bị cắm mất xe nên ngày 25/3, nhóm thanh niên mới đưa V. đi đánh đập như trong video đăng tải trên mạng xã hội. Qua lời khai ban đầu thì vụ việc có động cơ, có mối quan hệ như thế, nhưng nhóm này thực hiện hành vi quá phản cảm, thái quá.

Những hành vi trong video là vi phạm pháp luật. Tôi đã yêu cầu xử lý nghiêm minh, trước mắt là có những tội danh như "bắt giữ người trái pháp luật, làm nhục người khác và một số tội danh khác", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

Trước đó, sáng 27/3, một tài khoản Facebook chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị tra tấn. Ngay sau khi đăng tải, video này nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên khác lột đồ, hành hung. Nạn nhân còn bị bắt quỳ xuống tại một bãi đất trống ven sông để nhóm người quay clip nhục mạ. Đồng thời, nhóm người này cũng gọi điện cho người được cho là người thân của nạn nhân để làm nhục.

Ngoài ra, nhóm người trên còn đào hố sau đó trói tay, lấy bao tải trùm đầu nam thanh niên rồi đẩy xuống hố để chôn sống, bất chấp việc nam thanh niên liên tục gào khóc, van xin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem