Vụ cô giáo đánh học sinh bầm tím: Đang xem xét hình thức xử lý

Văn Long Thứ ba, ngày 11/05/2021 11:28 AM (GMT+7)
Việc xử lý giáo viên đánh học sinh bầm tím tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phụ thuộc vào việc xác định giáo viên đó có từng vi phạm hay không, động cơ đánh học sinh là gì, hậu quả ảnh hưởng đến học sinh như thế nào?
Bình luận 0

Ngày 11/5, cô giáo Hoàng Thu Thủy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương (Phường 2, TP.Đà Lạt) cho biết, chiều 10/5, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng kiểm điểm liên quan đến việc cô Lê Thị Bích Liên (42 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2D) đánh học sinh bầm tím phần mông.

"Trong thời gian 3 ngày sau khi họp Hội đồng kiểm điểm nhà trường sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật. Dựa trên biên bản họp kiểm điểm để xác định hình thức kỷ luật đối với cô giáo Lê Thị Bích Liên", Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương thông tin.

Xử lý thế nào đối với giáo viên đánh học sinh bầm tím? - Ảnh 1.

Trường tiểu học Trưng Vương sẽ thành lập Hội đồng Kỷ luật để quyết định hình thức kỷ luật đối với cô giáo Lê Thị Bích Liên.

Trước đó, cô Liên đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ hành vi đánh học sinh P.H.K bầm tím phần mông bằng cán cây hốt rác.

Theo một lãnh đạo Phòng Giáo dục TP.Đà Lạt, việc xử lý cô giáo Liên phụ thuộc vào các yếu tố như: Giáo viên đó có từng vi phạm hay không, động cơ đánh học sinh là gì, hậu quả ảnh hưởng đến học sinh như thế nào...

Xử lý thế nào đối với giáo viên đánh học sinh bầm tím? - Ảnh 2.

Cô giáo Lê Thị Bích Liên đánh học sinh bầm tím phần mông khiến gia đình cháu bé bức xúc.

Việc giáo viên đánh học sinh là hành vi vi phạm các quy định của nhà giáo, vì thế giáo viên (là viên chức) sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc. 

Ngoài ra, nếu giáo viên đánh học sinh dưới mức chịu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng vì hành vi ngược đãi, xúc phạm thân thể người học.

Xử lý thế nào đối với giáo viên đánh học sinh bầm tím? - Ảnh 3.

Trường tiểu học Trưng Vương, nơi xảy ra vụ việc.

Như Dân Việt đã thông tin, sau khi biết con mình bị cô giáo đánh bầm tím phần mông, bà Đ.T.U.G và ông P.H.T (bố mẹ của cháu K.) đã đến nhà cô giáo Liên để nói chuyện và xảy ra xô xát khiến công an phường 2 phải vào cuộc xử lý.

Cô giáo Liên đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm đạo đức nhà giáo, đã xúc phạm đến thân thể học sinh. Bên cạnh đó, cô Liên xin nhận hoàn toàn sai phạm của mình và chấp nhận sự xử lý của cấp trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem