Vụ đánh ghen bằng xăng ở Quảng Nam: Nghi chồng ngoại tình, vợ rủ mẹ chồng đi đánh ghen

Trương Hồng Thứ hai, ngày 30/01/2023 11:03 AM (GMT+7)
Nguyễn Thị Diễm Phượng cho rằng Duyên có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn Huy nên dùng xăng và bật lửa cùng rủ mẹ chồng đi đánh ghen khiến một cô gái bị bỏng nặng.
Bình luận 0

Ngày 30/1, xung quanh vụ việc đánh ghen bằng xăng xảy ra tại huyện Duy Xuyên làm một người bị bỏng nặng, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định do ghen tuông tình cảm nên Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tìm kiếm Đàm Thị Mỹ Duyên (28 tuổi, ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để đánh ghen. Nguyễn Thị Diễm Phượng cho rằng chị Duyên có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn).

Vụ đánh ghen bằng xăng ở Quảng Nam: Nghi chồng ngoại tình, vợ rủ mẹ chồng đi đánh ghen - Ảnh 1.

Ngọn lửa bao trùm cả người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h15 ngày 26/1, Phượng và mẹ chồng là bà Đặng Thị Thống Nhất phát hiện anh  Huy đang cõng chị Duyên trên lưng đi ra đoạn đường Trương Chí Cương từ một quán karaoke tên Q.V (thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) nên cả hai tiến đến đánh ghen.

Tại đây, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người chị Duyên rồi dùng bật lửa đốt. Sự việc xảy ra nhanh, nhiều người dân phát hiện đã đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt.

Vụ đánh ghen bằng xăng ở Quảng Nam: Nghi chồng ngoại tình, vợ rủ mẹ chồng đi đánh ghen - Ảnh 2.

Người dân xúm vào dập lửa. Ảnh cắt từ clip

Do ngọn lửa bùng phát nhanh nên nạn nhân Đàm Thị Mỹ Duyên bị thương tích bỏng nặng được một số người tại hiện trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước), nhưng do vết bỏng nặng nên sau đó chị Duyên chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Sau khi gây án, Phượng và bà Nhất bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phượng và bà Nhất khai xăng và bật lửa đã được Phượng chuẩn bị từ trước.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem