Vụ đề bạt thăng chức “sếp” kiểm lâm ở TT-Huế: Chính thức bổ nhiệm

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 27/09/2019 10:46 AM (GMT+7)
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên- Huế chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT đồng thời được cử kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Đại Anh Tuấn- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở NNPTNT trong bối cảnh nhiều cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị kỷ luật, ngày 27/9, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ông Tuấn đã chính thức được bổ nhiệm.

Cụ thể, theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ ký ngày 23/9, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT với thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2019 - 30/9/2024.

img

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn. Ảnh: Hà Oai

Cũng trong ngày 23/9, ông Phan Ngọc Thọ ký quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc cử người kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Theo đó, ông Tuấn được cử kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm với thời hạn giữ chức vụ kiêm nhiệm kể từ ngày 1/10/2019 cho đến khi UBND tỉnh bổ  nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Hoài Trâm- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thời gian ông Tuấn kiêm nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm không quá 12 tháng.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Anh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT, đồng thời vẫn kiêm nhiệm luôn chức vụ hiện hành. 

img

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn được cử kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm sau khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT. 

Ông Tuấn được đề bạt bổ nhiệm trong bối cảnh thời gian gần đây trên địa bàn Thừa Thiên- Huế xảy ra nhiều vụ phá rừng, dẫn đến có hơn 15 cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở tỉnh bị kỷ luật, điều chuyển công tác. Đó là các vụ phá rừng liên tiếp xảy ra tại huyện A Lưới, huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy. Tình trạng này dẫn đến có một số ý kiến trái chiều trước việc ông Tuấn được đề bạt thăng chức.

Theo ông Hồ Sỹ Nguyên- Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế, thời gian qua có nhiều cán bộ bị kỷ luật do sai phạm trong công tác bảo vệ, quản lý rừng, nhưng coi cấp dưới bị kỷ luật là khuyết điểm của cấp trên là không hợp lý.

Ông Nguyên nói rằng, những người bị kỷ luật nói trên đều vì thiếu tinh thần trách nhiệm chứ không phải tạo điều kiện cho lâm tặc phá rừng nên mức độ chưa nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem