Vụ đu đủ dương tính với Covid-19: Bộ xét nghiệm do tỷ phú giàu nhất TQ cung cấp

Thứ sáu, ngày 08/05/2020 20:10 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC), cho biết, những bộ xét nghiệm Covid-19 được sử dụng tại Tanzania được cung cấp bởi tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc, song khẳng định số kit thử nói trên không bị lỗi.
Bình luận 0

Hôm 4.5, Reuters đưa tin, Tổng thống Tanzania – ông John Magufuli, phát biểu rằng, phòng thí nghiệm quốc gia chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện Covid-19 tại nước này đã xét nghiệm ra đu đủ, dê và chim cút dương tính với virus.

Ông John Magufuli bày tỏ sự tức giận và nghi ngờ những bộ xét nghiệm đã bị lỗi hoặc có hành vi thao túng của con người.

 “Chúng tôi cho rằng các kít xét nghiệm mà Tanzania đang sử dụng có chất lượng rất tốt. Những bộ xét nghiệm này được cung cấp bởi tỷ phú Trung Quốc – Jack Ma”, John Nkengasong - Giám đốc CDC châu Phi, cho biết.

Jack Ma – tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, người sáng lập Tập đoàn Alibaba, đã tặng hàng nghìn bộ dụng cụ xét nghiệm và thiết bị y tế tại châu Phi. Hiện chưa có quốc gia nào tại châu lục này công khai lên tiếng phàn nàn về chất lượng của những thiết bị y tế được gửi tới từ Trung Quốc.

img

Phòng thí nghiệm quốc gia Tanzania từng xét nghiệm đu đủ và động vật nhiễm Covid-19 (ảnh: BBC)

“Chúng tôi đã đào tạo rất kỹ lưỡng về cách sử dụng cho từng quốc gia trước khi cung cấp cho họ các bộ xét nghiệm Covid-19. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã phân phối những bộ xét nghiệm được ủng hộ bởi tỷ phú Jack Ma tại nhiều nước. Chúng được chứng minh là đáng tin cậy”, ông John Nkengasong nói thêm.

Giám đốc khu vực châu Phi của WHO – bà Matshidiso Moeti, cũng khẳng định rằng, những bộ xét nghiệm Covid-19 do tỷ phú Jack Ma cung cấp đều đảm bảo chất lượng và không bị nhiễm virus.

Phát ngôn viên chính phủ Tanzania cho biết, một đội ngũ chuyên gia đã được cử tới và sẽ công bố kết quả sau khi hoàn tất việc điều tra phòng thí nghiệm. Người đứng đầu phòng thí nghiệm quốc gia Tanzania đã bị đình chỉ công tác.

img

Ông John Nkengasong - Giám đốc CDC châu Phi, cho biết, bộ xét nghiệm Covid-19 tại Tanzania được cung cấp bởi tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc (ảnh: Reuters)

“Tổng thống Magufuli chỉ phát biểu dựa trên kết quả xét nghiệm Covid-19 tại các mẫu ‘bệnh phẩm’ có nguồn gốc từ trái cây và động vật. Mối nghi ngờ của chúng tôi dựa trên kết quả thực tế. Sau khi nhóm điều tra đưa ra kết luận, chúng ta sẽ biết chính xác điều gì đã xảy ra”, Hassan Abbas, phát ngôn viên chính phủ của Tanzania, cho biết.

Đến ngày 8.5, Tanzania ghi nhận tổng cộng 480 ca nhiễm Covid-19 với 16 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 4 khu vực Đông Phi nhưng những cơ sở thờ tự tại quốc gia này vẫn được cho phép mở cửa.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Vương Nam – New York Times (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem