Vụ dùng hồ sơ “ma” né bồi thường ở Huế: Dân khởi kiện UBND huyện

Trần Hòe Thứ ba, ngày 07/01/2020 16:11 PM (GMT+7)
Người dân bị chính quyền huyện dùng hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng lập trái pháp luật để né bồi thường khi thu hồi đất đã khởi kiện UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).
Bình luận 0

Báo Dân Việt ngày 27/9/2019 đăng bài phản ánh việc chính quyền dùng hồ sơ “ma” né bồi thường cho dân. Bài báo phản ánh việc cơ quan chức năng ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng trái pháp luật và hồ sơ này được dùng để né bồi thường khi thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Quang (50 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ việc này, ngày 7/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Quang đã có đơn gửi cơ quan này khởi kiện UBND huyện Phú Lộc. Theo đó, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản thông báo thụ lý vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Quang.

img

Chính quyền thị trấn Lăng Cô đã lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng trái pháp luật đối với công trình ngôi nhà và hồ cá của hộ ông Nguyễn Văn Quang. Ảnh: T.B. 

Đơn của ông Quang yêu cầu yêu cầu TAND tỉnh Thừa Thiên Huế hủy một phần Quyết định 3528/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản bị ảnh hưởng đối với hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc Tế Minh Viễn Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đối với hộ gia đình ông Quang.

Theo đơn của ông Quang, ngày 12/10/2018, gia đình ông nhận Quyết định số 3528/QĐ-UBND. Tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3528/QĐ-UBND xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với ông Quang và các đồng thừa kế là hơn 3,2 tỷ đồng. Gia đình ông Quang không đồng ý về mức bồi thường này bởi nhiều nguyên nhân.

Tại Quyết định 3528/QĐ-UBND, một số công trình xây dựng (nhà bảo vệ, hồ cá) trên đất thổ cư của hộ ông Quang tại thôn Lập An (thị trấn Lăng Cô) không được bồi thường. Theo ông Quang, UBND huyện Phú Lộc dựa vào hồ sơ vi phạm lập khống để không bồi thường các hạng mục xây dựng trên đất cũng như xác định loại đất nông nghiệp để áp giá bồi thường là thực hiện không đúng quy định, gây thiệt hại cho gia đình ông.

Cụ thể, biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm ngày 29/12/2014, Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng trật tự đô thị của Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô và Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 8/1/2015 về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng thi của Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô xác định gia đình ông có hành vi xây dựng công trình vi phạm pháp luật là không đúng.  

Ngày 19/9/2019, TAND huyện Phú Lộc đã tuyên hủy bỏ toàn bộ Quyết định 205/OB-UBND, Quyết định định số 03/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô theo đơn khởi kiện của ông Quang.

Ông Quang cho hay, ngoài việc dựa vào hồ sơ vi phạm lập trái pháp luật để né bối thường, UBND huyện Phú Lộc còn áp giá bồi thường nhiều tài sản của gia đình ông không đúng pháp luật. Đó là các tài sản chuồng gà, tường nhà, sân bãi, đường đi, cây trồng, diện tích lớn đất thổ cư…

img

Dừa lùn tại vườn ông Quang được huyện áp giá bồi thường dựa trên chiều cao thân cây khiến gia đình ông bị thiệt thòi lớn. Ảnh: T.B. 

Trong đó, về đất thổ cư, diện tích đất này đã có trích lục gốc của chế độ cũ năm 1936 cho ông nội ông là ông Nguyễn Kiến, bao gồm gần 8.000m2 đất ở và ngôi nhà cấp 4. Đất ở và nhà trên đất được gia đình ông sử dụng ổn định lâu dài và không có tranh chấp từ trước đến nay. Sau năm 1975, gia đình ông sửa chữa lại phần mái của ngôi nhà bằng tranh tre trên nền, móng và tường cũ. Đến năm 2013 và 2014, gia đình phá dỡ mái tranh, một phần tường cũ và sửa chữa ngôi nhà ở theo đúng nguyên trạng ban đầu, không cơi nới và không thay đổi kết cấu. Từ năm 2013 đến nay gia đình sử dụng ổn định liên tục và không có tranh chấp.

“Mặc dù vậy, theo Quyết định 3528/QĐ-UBND huyện Phú Lộc, 8.000m2 đất thổ cư của gia đình tôi chỉ được bồi thường theo giá đất nông nghiệp. Ngày 6/1/2019 gia đình đã có đơn khiếu nại gửi UBND huyện Phú Lộc yêu cầu xem xét lại giá trị bồi thường nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết”- ông Quang cho biết.

Như Dân Việt đã thông tin, gia đình ông  Quang có 2ha đất tại thôn Lập An (thị trấn Lăng Cô), trong đó đất ở 8.000m2, đất vườn 12.000m2. Khu đất này có trích lục gốc cấp năm 1936 và được gia đình ông sử dụng ổn định từ trước đến nay.

Trên khu đất có căn nhà được dựng từ hơn 100 năm trước và đã nhiều lần được sửa chữa nhưng không cơi nới. Sau khi kinh doanh kiếm được một số vốn, từ tháng 10/2013, ông Quang phát triển trồng trọt, chăn nuôi tại khu vườn của gia đình mình. Ông đầu tư 3,6 tỷ đồng để trồng cây, nuôi cá, gà, ếch, khỉ… tại đây.  

Ban Bạn đọc - Báo Điện tử Dân Việt tiếp nhận bài viết cộng tác, phản ánh, thông tin của quý độc giả qua số điện thoại Đường dây nóng 098.552.3229, email: bandocdanviet2010@gmail.com.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem