Vụ giết tài xế CRV: Trưởng phòng Tài chính quận Cầu Giấy không liên quan

Đức Hiếu – Thắng Quang Thứ ba, ngày 12/08/2014 17:43 PM (GMT+7)
Tại cuộc giao ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa diễn ra chiều nay (12.8), ông Phan Đăng Long - Phó trưởng ban Tuyên giáo đã khẳng định vụ án giết người trên đường Phạm Văn Đồng không liên quan đến Trưởng phòng Tài chính quận Cầu Giấy - vợ đối tượng Văn (người thuê “sát thủ” giết nạn nhân) - như nghi vấn dư luận đang đặt ra.
Bình luận 0

Tại cuộc họp giao ban báo chí chiều nay, ông Phan Đăng Long thông báo với báo chí sơ bộ vụ việc: Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã bắt 3 đối tượng liên quan. Theo kết quả ban đầu của CA TP Hà Nội thì đối tượng Văn vay của nạn nhân Kiều Hồng Thành 1,9 tỷ đồng. Trước khi sự việc xảy ra, bị ông Thành thúc ép trả nợ, Văn có nhờ Lê Trung Kiên (nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy) là người quen tác động tới ông Thành. Kiên nhận lời và gặp ông Thành trao đổi, rồi nhờ bạn cùng học là Nguyễn Kim Bình can thiệp.

img
Từ trái qua phải: Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, ở Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội; 2 tiền án, 1 tiền sự) Nguyễn Kim Bình (SN 1971, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; 3 tiền án, 2 tiền sự) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; 1 tiền án, 1 tiền sự) bị tạm giữ để điều tra trong vụ án sát hại lái xe trên đường Phạm Văn Đồng hôm 5.8.

Bình đã trực tiếp can thiệp vài lần, có va chạm với ông Thành. Tiếp đó, Bình nhờ Tuấn là đối tượng hình sự, bạn tù của Bình, rủ thêm Thuận, đối tượng nghiện ma tuý, cùng bàn bạc, thuê nhóm Tuấn – Thuận với giá 30 triệu đồng để dằn mặt ông Thành.

 

Đến ngày 8.8, Cơ quan điều tra đã bắt Kiên và Văn với tội danh giết người. Quận uỷ Cầu Giấy cũng đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với Lê Trung Kiên. Về thông tin đối tượng Văn có vợ hiện đang là Phó chủ tịch quận Cầu Giấy và bị nghi ngờ có dính líu tới vụ án, ông Long khẳng định điều này là không đúng.

“Vợ Văn hiện là Trưởng phòng Tài chính quận Cầu Giấy. Việc ai làm thì người đó chịu trách nhiệm. Tôi khẳng định vợ Văn không liên quan đến vụ án này và báo chí cũng không nên đào sâu và đưa tin”, ông Long cho biết.

Trong vụ sát hại ông Kiều Hồng Thành, cơ quan CSĐT đã làm rõ, chính Văn là người đã đề nghị Nguyễn Kim Bình “dằn mặt” ông Thành với số tiền 40 triệu đồng. Bình đã cắt lại cho mình 10 triệu, còn đem 30 triệu chuyển cho Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú tại Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để xử lý ông Thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem