Vụ HLV Park Hang-seo "suýt bị bắt cóc" ở Nội Bài: "Cánh tay trái" Lê Huy Khoa tiết lộ sự thật

Cao Oanh Thứ ba, ngày 28/02/2023 14:13 PM (GMT+7)
Trong tập phát sóng ngày 26/2 của chương trình Master in the house 2 của Đài SBS (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo đã kể lại một lần ông suýt bị bắt cóc ở Việt Nam. Trợ lý ngôn ngữ - Lê Huy Khoa - người từng được coi như "cánh tay trái" của HLV Park Hang-seo, đã lên tiếng nói về vấn đề này.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo kể lại chuyện suýt bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài    

Mới đây, HLV Park Hang-seo là khách mời đặc biệt của show thực tế "Master In The House 2", phát sóng trên đài SBS (Hàn Quốc). Dàn sao xứ Kim Chi đã đến thăm nhà của vị chiến lược gia 65 tuổi ở Hà Nội để ghi lại những kỷ niệm đẹp trong ngày cuối cùng của ông ở Việt Nam.

Đáng chú ý, trong show, ông kể lại chuyện bản thân từng suýt bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài. Cụ thể, HLV Park Hang-seo cho biết, vợ chồng ông đã sang Campuchia du lịch vào dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam. Khi đáp xuống sân bay Nội Bài để trở về Hà Nội là 23h, trời mưa rất to và không thấy một chiếc taxi nào.

Trợ lý Lê Huy Khoa: "HLV Park có sự nhầm lẫn về vụ bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo kể câu chuyện bản thân suýt bị bắt cóc trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

"Tôi đang lo lắng thì nhìn thấy một chàng trai trẻ vẫy tay với mình. Tôi cứ nghĩ cậu ấy biết mình là ai. Tôi hỏi cậu ấy là tài xế taxi à thì cậu ấy bảo đúng nên chúng tôi lên xe. Nhưng mà tiếng nhạc trong xe cậu ấy rất kỳ lạ. Tôi bắt đầu thấy bất an hơn. Đường về nhà tôi cứ đi thẳng đường có 4 làn xe là được, nhưng cậu ấy lại bất ngờ rẽ vào một con đường chân núi bên phải. Tôi hỏi đang đi đâu thì cậu ta bảo đưa tôi về văn phòng. Tôi bảo dừng xe lại nhưng cậu ta không nghe mà vẫn chạy tiếp. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa", nhà cầm quân người Hàn Quốc kể.

Chiếc xe chạy thêm một đoạn khoảng 100m thì dừng lại ở một khu đất trống có hàng chục người đang ngồi chờ sẵn. Sau đó, anh tài xế này yêu cầu HLV Park Hang-seo ký tên vào một tập hồ sơ nhưng ông không làm theo. Cảm thấy bị uy hiếp, ông mở cửa xuống xe thì một người trong đó nhận ra và nói: "Ô, Park Hang-seo kìa! Mr Park". Sau đó, một cậu thanh niên đi đến cãi nhau với tài xế kia và bảo ông nhanh chóng về nhà.

"Vì chuyện này mà tôi vẫn còn bị ám ảnh mỗi lần ra sân bay", HLV Park Hang-seo bộc bạch. Theo nhận định của ông, có vẻ như đó là một băng nhóm bắt cóc và sự nổi tiếng đã giúp ông thoát khỏi nguy hiểm.

Ngay sau khi phát sóng, thông tin này nhanh chóng được các báo lớn Hàn Quốc đăng tải và trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội Việt Nam. 

Trợ lý Lê Huy Khoa: "Tôi nghĩ thầy Park chỉ kể chuyện vui"

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ và được coi như "cánh tay trái" của HLV Park Hang-seo thời điểm ông làm việc tại Việt Nam. Ông Lê Huy Khoa cũng là người được nghe ông Park kể lại tường tận câu chuyện "bản thân suýt bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài".

Ông Lê Huy Khoa cho biết: "Câu chuyện mà HLV Park Hang-seo vừa đề cập trên đài SBS xảy ra cách đây 5 năm rồi. Sự thật là ông ấy đã bắt phải chiếc taxi dù bên ngoài sân bay Nội Bài. 5 năm về trước, taxi dù làm ăn lộng hành tại địa bàn sân bay Nội Bài. Khi ông Park bắt phải chiếc xe này, chủ chủ xe taxi đã tìm cách kiếm thêm tiền từ ông Park nên cố tình đi lòng vòng. Sau đó, có người phát hiện ra đó là HLV Park Hang-seo nên đã để ông ấy tìm taxi khác".

Trợ lý Lê Huy Khoa: "HLV Park có sự nhầm lẫn về vụ bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài" - Ảnh 2.

Trợ lý Lê Huy Khoa có thời gian 5 năm làm thông dịch viên cho HLV Park Hang-seo.

Nói về việc có trình báo vụ việc này với cơ quan chức năng hay lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay không, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo nói thêm: "Khi ông Park kể lại chi tiết sự việc và xem xét tình hình thực tế, tôi có hỏi ông ấy có muốn trình báo sự việc này với cơ quan chức năng không, ông ấy nói không cần. Ngoài ra, ông Park cũng không bị mất tiền, hay xảy ra xây xát gì".

"Tôi nghĩ, thầy Park cũng chỉ đưa câu chuyện này ra để kể chuyện vui về những kỷ niệm của ông ấy tại Việt Nam. Tôi cũng mong muốn rằng hình ảnh của người dân Việt Nam không bị xấu đi trên màn hình Quốc tế".

Cũng nhân chia sẻ về câu chuyện của thầy Park với PV Dân Việt, trợ lý Lê Huy Khoa bật mí thêm rằng, hiện tại nhà cầm quân 65 tuổi đang có những dự án ở Việt Nam: "Ông ấy có một số dự án đang triển khai tại Việt Nam. Tôi và thầy Park vẫn hay liên lạc với nhau để giải quyết công việc. Thầy Park sẽ sớm trở lại Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem