Vụ hồ điều hòa "bức tử" vịnh Hạ Long: Không rõ trách nhiệm!

Hải Long Thứ bảy, ngày 12/05/2018 12:30 PM (GMT+7)
4 hồ điều hòa rộng hàng trăm ha nằm trong khu dân cư bị ô nhiễm cá chết hàng loạt, thế nhưng không đơn vị chức năng nào chịu trách nhiệm, tất cả đều khẳng định nước thải đã được xử lý đúng quy trình.
Bình luận 0

4 hồ điều hòa Ao Cá, TP.Hạ Long, Quảng Ninh được nối thông với nhau bằng các ống hộp kích thước lớn và chảy ra Vịnh Hạ Long. Nhiệm vụ chính của 4 hồ điều hòa Ao Cá là chống lụt và tạo cảnh quan cho toàn bộ khu dân cư thuộc các phường Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hùng Thắng, TP.Hạ Long. Riêng hồ số 4 nằm cạnh và lưu thông trực tiếp với Vịnh Hạ Long được tập đoàn Bim Group quản lý.

img

Hiện tượng cá chết trắng 4 hồ điều hòa do ô nhiễm đã diễn ra từ lâu.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng Ban quản lý đô thị tập đoàn Bim Group khẳng định, toàn bộ nước thải của khu đô thị Hạ Long Marina của Tập đoàn đều được thu gom và bơm chuyển tải về trạm xử lý nước thải Bãi Cháy.

“Cống nước thải đen nằm cạnh 2 tòa nhà chung cư Bim Group như bài báo phản ánh trước đó là nước thải của phường Hùng Thắng chảy qua khu đô thị. Trong các cuộc họp với TP.Hạ Long và UBND tỉnh chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị về vấn đề ô nhiễm hồ điều hòa nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để”  - ông Minh nói. 

img

Nước thải sinh hoạt từ các khu chung cư của BimGroup.

Ông Minh còn cho biết, hiện phía Bim Group đã lên kế hoạch để xây dựng 1 trạm xử lý nước thải sinh hoạt phía Tây khu đô thị nhằm chủ động trong việc xử lý nước thải. Vấn đề ô nhiễm tại hồ điều hòa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của khu đô thị.

Tuy nhiên khác với những thông tin của ông Minh, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thái Hưng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng lại cho biết: Phường Hùng Thắng dân cư rất ít, nước thải sinh hoạt của phường đã được đấu nối với hệ thống nước thải của khu độ thị Marina Hạ Long. Cống nước đen chảy ra hồ điều hòa đó là cống thoát nước mưa của cả phường Hùng Thắng và khu đô thị.

“Nước thải gây ô nhiễm ở 4 hồ điều hòa nhiều nhất là nước thải sinh hoạt thuộc khu vực phường Giếng Đáy vì ở đây dân cư đông, có nhiều nhà máy lại có bệnh viện”, ông Hưng cho biết.

img

Ông Nguyễn Quang Minh, Trường Ban quản lý đô thị tập đoàn Bim Group giới thiệu hệ thống xử lý nước thải của khu đô thị Marina Hạ Long.

Để làm rõ những nội dung mà đại điện khu đô thị Marina Hạ Long và lãnh đạo phường Hùng Thắng thông tin, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh đơn vị quản lý nhà máy xử lý nước thải Bãi Cháy.

Ông Hùng cho biết, nhà máy xử lý nước thải Bãi Cháy được đấu nối và đi vào hoạt động năm 2010. Nhà máy có nhiệm vụ phục vụ cho một phần khu vực Bãi Cháy với khoảng 16.700 hộ dân. Thêm vào đó, dự kiến khoảng 4.000 phòng tại các khách sạn sẽ được đấu nối bổ sung và thêm khoảng 10% nước thải công nghiệp.

“Hiện nước thải sinh hoạt thuộc các khu vực phường Hùng Thắng, Giếng Đáy không được xử lý tại nhà máy mà được đổ thẳng ra hồ điều hòa. Nước thải sinh hoạt của khu đô thị Marina Hạ Long thuộc Bim Group cũng đổ ra các hồ điều hòa này chứ không đấu nối vào xử lý tại nhà máy xử lý nước thải Bãi Cháy như họ nói”.

Còn theo thông tin từ người dân phường Hùng Thắng, hồ điều hòa ô nhiễm như vậy nhưng chỉ có một cửa xả lưu thông với Vịnh Hạ Long.

Cửa xả này được thiết kế tiết diện nhỏ, cánh phai cống còn bị phía Bim Group khống chế bằng dây thép để giữ nước nên lượng nước ra vào không nhiều. Chính vì vậy, hồ điều hòa như là cái ao tù, nhiều hôm trời mưa to nước mưa không thoát ra kịp nhiều khu dân cư còn bị ngập úng.

Trước đó, tại 4 hồ điều hòa Ao Cá, TP.Hạ Long, Quảng Ninh xuất hiện tình trạng cá rô phí chết hàng loạt. Cá chết bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân.

Quan sát thực tế tại 4 hồ điều hòa, nước hồ có mầu đen đặc, bốc mùi hôi thối, nhiều họng cống nước thải ô nhiễm đổ ra 4 hồ dẫn đến tình trạng ô nhiễm trên. Sau bài viết của Dân Việt, chính quyền TP.Hạ Long đã tiến hành vớt và thu dọn số cá chết tại 4 hồ điều hòa và tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm để xử lý dứt điểm.

Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem