Vụ học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm: Đã hòa giải với điều kiện gì?

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 17/05/2022 18:17 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết, vụ học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm đã hòa giải xong.
Bình luận 0

Chiều nay (17/5), liên quan đến vụ em Nguyễn Trọng Phước - học sinh lớp 9A4, Trường THCS thị trấn Phong Điền (TP.Cần Thơ) bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm, thông tin từ phía nhà trường cho biết, vụ việc đã được hòa giải với điều kiện bảo vệ bồi thường cho học sinh bị đánh 20 triệu đồng.

Vụ học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm ở Cần Thơ: Đã hoà giải với điều kiện gì? - Ảnh 1.

Trường THCS thị trấn Phong Điền - nơi học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Nguyễn Đức Tính – Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phong Điền cho biết: "Trong chiều nay (17/5), sau khi các bên làm việc với nhau đã thống nhất hòa giải với điều kiện bảo vệ trường là Văn Đắc Hữu Thuận (20 tuổi) bồi thường cho học sinh bị đánh 20 triệu đồng".

Lãnh đạo Trường THCS thị trấn Phong Điền đã cho Thuận tạm nghỉ việc để cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Theo ông Tính, trước đó, chiều 12/5, em Phước vào sân bóng chuyền của trường rồi đá trái bóng bay lên nóc nhà trường nên bạn khác bắt đền và xảy ra đánh nhau với bạn.

Vụ học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm ở Cần Thơ: Đã hoà giải với điều kiện gì? - Ảnh 2.

Kết quả chụp X-quang của Phòng khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long đối với em Nguyễn Trọng Phước. Ảnh: H.Đ

Lúc này bảo vệ của trường là Thuận đến can và kéo Phước ra. Phước đánh bảo vệ và bị anh này đánh trả.

Sau khi sự việc xảy ra một ngày, Ban giám hiệu trường đã lập biên bản vụ việc. Theo đó, Thuận thừa nhận sai, nóng tính, không kiềm chế được bản thân mà đánh Phước. Đồng thời, cam kết sẽ đến nhà phụ huynh xin lỗi và bồi thường tiền thuốc.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Nguyễn Anh Kiệt, anh trai của Phước cho biết, kết quả chụp X-quang cho thấy, em Phước bị gãy xương hàm, tụ dịch xoang hàm trái.

"Gia đình đồng ý để cho anh Thuận lo tiền thuốc với số tiền 20 triệu đồng" - anh Kiệt nói.

Cũng trong chiều 17/5, gia đình của Phước cũng đã làm việc với cơ quan công an về vụ việc trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem