Vụ “hợp tác xã cản trở...”: Người dân đã được tự thuê máy gặt

An Sơn Thứ tư, ngày 06/05/2015 09:00 AM (GMT+7)
Báo NTNN số 107/2015 đăng bài: “Hợp tác xã cản trở nông dân gặt lúa”, phản ánh việc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Long (phường Hương Long, TP.Huế) và công an phường này cản trở nông dân trên địa bàn thuê máy gặt bên ngoài để thu hoạch lúa đông xuân nhằm buộc người dân phải thuê những máy gặt đã được hợp tác xã ký hợp đồng với giá cao... 
Bình luận 0

Ngày 5.5, nông dân ở phường Hương Long cho biết, trong ngày, các máy gặt lúa không nằm trong diện được ký hợp đồng đã được ra đồng gặt lúa cho những hộ dân có nhu cầu mà không bị ngăn chặn, lập biên bản như những ngày trước. Vì vậy, hàng loạt hộ nông dân đã có điều kiện thu hoạch mùa vụ kịp thời với giá cả hợp lý.

Về thông tin lực lượng của Công an phường Hương Long tham gia cản trở nông dân thuê máy gặt lúa, đại tá Đặng Ngọc Sơn- Trưởng Công an TP.Huế cho biết, việc gặt lúa và thuê máy gặt là việc của người dân và hợp tác xã, công an không can thiệp. “Tôi sẽ kiểm tra và nếu có việc đó sẽ chấn chỉnh ngay”- ông Sơn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem