Thứ sáu, 29/03/2024

Vụ lùm xùm ở Viện Tim TP.HCM: Ngừng nhận máu trực tiếp từ người hiến

09/06/2022 1:00 PM (GMT+7)

TS.BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM cho biết, Viện Tim TP.HCM sẽ ngưng việc nhận máu trực tiếp từ người hiến máu (là thân nhân bệnh nhân phẫu thuật tim) và giới thiệu người hiến máu tự nguyện sang Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM hiến máu tình nguyện theo quy định chung.

Lùm xùm ở Viện Tim TP.HCM: Ngừng nhận máu trực tiếp từ người hiến - Ảnh 1.

Viện Tim TP.HCM. Ảnh: P.V

Bắt đầu từ hôm nay ngày 9/6, Viện Tim TP.HCM đảm bảo công tác chuẩn bị máu cho phẫu thuật tim của bệnh nhân bằng việc nhận máu từ Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Ban Giám đốc Viện Tim TP.HCM cam kết đảm bảo các công tác chuyên môn tại Viện, không bị ảnh hưởng khi thay đổi nơi cung ứng máu cho công tác phẫu thuật, quyền lợi của người bệnh được đảm bảo tuyệt đối.

Viện Tim TP.HCM chỉ vận động hiến máu từ thân nhân bệnh nhân trong tình huống tối khẩn cấp (lấy máu tại Viện Tim TP.HCM) khi không thể nhận đáp ứng kịp thời từ Ngân hàng máu.

Trước đó, báo chí đã có bài phản ánh điều tra "Hút máu... tình nguyện viên hiến máu" tại Viện Tim TP.HCM. Dưới vỏ bọc làm thiện nguyện, đối tượng Hoàng Trọng An đã lên "kịch bản" qua mặt cả nhân viên y tế, tình nguyện viên hiến máu và gia đình các bệnh nhi mổ tim. Đối tượng này đã yêu cầu người nhà bệnh nhi mổ tim chi tiền (từ 1-3 triệu) để bổi dưỡng cho người hiến máu. Thực tế, số tiền này không được đưa cho người hiến.

Theo báo cáo của Viện Tim TP.HCM, ông Huỳnh Trọng An (khoảng 70 tuổi) đến Viện Tim TP làm công tác từ thiện từ hơn 10 năm nay với tư cách cá nhân. Theo lời ông An, khi có bệnh nhi nghèo cần phẫu thuật, ông An giúp cho thân nhân không có nhà ở được ở tạm và đưa vào viện làm các xét nghiệm trước mổ, hỗ trợ tiền cho các bệnh nhi này.

Trong đợt dịch Covid-19 ở TP.HCM, ông An đã vận động các mối quan hệ để giúp một số suất cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân nội trú và giúp liên hệ các mạnh thường quân hỗ trợ xe về quê khi xuất viện. Bên cạnh đó, ông An cũng hướng dẫn thủ tục để một số bệnh nhi khó khăn xin trợ giúp từ bệnh viện.

Viện Tim nhận định, với sự có mặt trong 10 năm qua tại bệnh viện nên ông An dễ dàng đi lại ở khu hành chính, khoa xét nghiệm và phòng khám bệnh. Do ông An làm ở Hội Chữ thập đỏ TP nên đôi lúc vận động người tham gia hiến máu cho các bệnh nhi (không có người thân đủ điều kiện hiến máu). Việc này trở nên bình thường nên nhân viên y tế không phát hiện ra việc làm không phù hợp như phản ánh trên báo chí.

Thời gian qua, bệnh viện cũng chưa ghi nhận bất kỳ phản ảnh tiêu cực nào từ phía bệnh nhân và người thân về người này. Đáng chú ý, ông An có danh sách của nhiều tình nguyện viên cho máu, đặc biệt các nhóm máu hiếm.

Bước đầu, qua kiểm tra, Viện Tim cho biết chưa xác định có mối liên hệ nào của nhân viên Viện Tim với ông Huỳnh Trọng An. Viện Tim có thiếu sót trong việc quản lý người đến làm việc từ thiện cũng như chưa làm tốt việc thông báo cho người nhà bệnh nhân về việc không phải nộp "chi phí bồi dưỡng" cho người hiến máu.

Viện Tim sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân và khoa phòng có liên quan nhằm ngăn chặn ngay các hành vi trục lợi tương tự.

TS.BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM nhận khuyết điểm vì đã để xảy ra sự việc: "Thiếu sót phải nhận, phải chấn chỉnh, do chúng tôi sơ sót nên người ta mới lợi dụng", và khẳng định, không có sự móc nối, thông đồng giữa nhân viên y tế với đối tượng trên để thu tiền từ người nhà bệnh nhi thông qua việc hiến máu.

Theo TS.BS Bùi Minh Trạng, khi một bệnh nhân mổ tim cần máu, bệnh viện sẽ ưu tiên người nhà hiến bằng số đơn vị máu cần sử dụng. Khi đó bệnh nhân không cần phải chi trả khoản phí dùng máu trong cuộc mổ. Số máu hiến từ người nhà sẽ nhập vào ngân hàng máu, sử dụng cho bệnh nhân mổ tim khác.

Nếu bệnh nhân không có thân nhân hiến máu, lượng máu cần dùng trong ca mổ sẽ lấy từ ngân hàng máu và phải đóng chi phí bồi hoàn lại tiền xử lý máu theo quy định nhà nước.

"30 năm nay nay chúng tôi vẫn vận động thân nhân bệnh nhân hiến máu, để góp vô ngân hàng máu. Về chuyên môn là như thế nhưng có người lợi dụng để lấy tiền gia đình bệnh nhân, lừa dối cả tình nguyện viên, cả bệnh viện. Người hiến máu đi làm thiện nguyện nhưng bị mang tiếng là nhận tiền từ bệnh nhân. Chúng tôi đã không kiểm soát được chuyện này, vì bệnh viện không thể làm khó bắt chứng minh nhân thân rồi mới tiếp nhận hiến máu", ông Bùi Minh Trạng nói.

Lùm xùm ở Viện Tim TP.HCM: Ngừng nhận máu trực tiếp từ người hiến - Ảnh 3.

Người dân chờ khám tại Viện Tim TP.HCM. Ảnh: P.V

Viện Tim TP.HCM khẳng định sẽ không cho phép đối tượng An vào bệnh viện, đồng thời đang thống kê, mời gặp những gia đình bệnh nhân bị yêu cầu chi tiền hiến máu. Hiện Sở Y tế TP.HCM cũng phối hợp cùng Cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Ngay lập tức, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn đề nghị Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Công an thành phố về việc làm rõ thông tin trong bài viết. UBND TP.HCM giao Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có). Đồng thời, báo cáo Thường trực UBND TP.HCM trước ngày 10/6.

Theo Ban Giám đốc Viện Tim TP.HCM, phẫu thuật tim là loại phẫu thuật chảy máu nhiều, luôn yêu cầu phải truyền máu trong lúc phẫu thuật và thường cần máu lưu trữ ngắn ngày. Thông thường bệnh viện vận động bệnh nhân kêu gọi người thân hiến máu.

Bệnh nhân nào không có thân nhân đủ điều kiện hiến máu, bệnh viện sẽ liên hệ nhận từ Ngân hàng máu và yêu cầu bệnh nhân thanh toán theo hóa đơn của Ngân hàng máu.

Việc lên lịch mổ được thực hiện hàng tuần trong buổi duyệt mổ (trừ trường hợp cấp cứu) và kinh phí tài trợ cho bệnh nhân nghèo được thông qua Hội đồng xét duyệt của bệnh viện. Quy trình xếp lịch mổ và tài trợ kinh phí không phụ thuộc vào việc hiến máu của thân nhân.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay (28/3), xăng E5 RON 92 tăng thêm 410 đồng, lên 23.620 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng thêm 530 đồng, lên 24.810 đồng/lít. Hiện, giá xăng đang ở mức giá cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

200 đơn vị tham gia triển lãm về thú cưng tại TP.HCM

200 đơn vị tham gia triển lãm về thú cưng tại TP.HCM

Triển lãm về thú cưng - Petfair Vietnam 2024 tổ chức tại TP.HCM với 200 gian hàng đến từ nhiều quốc gia.

Những lợi thế nào giúp Đồng Nai bùng nổ thu hút đầu tư khi giảm thiểu khí carbon?

Những lợi thế nào giúp Đồng Nai bùng nổ thu hút đầu tư khi giảm thiểu khí carbon?

Sớm triển khai đề án giảm thiểu khí carbon, Đồng Nai là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh trên cả nước. Đồng Nai có nhiều cơ hội đón đầu các chính sách cùng các lợi thế thương mại để thu hút đầu tư.

Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Dữ liệu cho thấy, loạt công ty trong hệ sinh thái của Shark Thuỷ đang nợ tiền bảo hiểm xã hội, nợ học phí, tiền lương giáo viên lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó, Apax Holdings - một trong những công ty trọng yếu thuộc hệ sinh thái của Shark Thuỷ có dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Xe sẽ đón khách tại các điểm vui chơi, tham quan, mua sắm trong nội đô đến sân bay Tân Sơn Nhất, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại.