Vụ miễn nhiệm 9 giáo viên ở Trường THPT Lương Văn Can: Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu thu hồi quyết định

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 01/02/2023 10:16 AM (GMT+7)
Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu trường thu hồi quyết định bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường thay cho 9 giáo viên bị miễn nhiệm.
Bình luận 0

Thời gian qua, thông tin Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (quận 8, TP.HCM) miễn nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó, thư ký hội đồng trường nhưng không rõ lý do khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngày 1/12, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết, Sở đã có văn bản gửi Trường THPT Lương Văn Can để chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến vụ việc.

Vụ miễn nhiệm 9 giáo viên ở Trường THPT Lương Văn Can: Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu thu hồi quyết định - Ảnh 1.

Sở GDĐT TP.HCM đã yêu cầu thu hồi quyết định miễn nhiệm 9 giáo viên không có lý do chính đáng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo đó, Sở đã nhắc nhở, đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can rút kinh nghiệm về việc ban hành quyết định bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường. Đồng thời, Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu Trường THPT Lương Văn Can thu hồi quyết định ngày 10/1 về việc bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường thay cho 9 giáo viên bị miễn nhiệm.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết, quyết định ngày 10/1 do Trường THPT Lương Văn Can ban hành không đúng thể thức, căn cứ, vi phạm pháp quy nên không có giá trị. Do đó, 9 giáo viên là tổ trưởng, tổ phó, thư ký hội đồng trường bị miễn nhiệm sẽ quay trở lại nhiệm vụ như cũ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, nhiều giáo viên tại Trường THPT Lương Văn Can phản ánh, Hiệu trưởng nhà trường đã thay thế 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng của trường nhưng không có lý do chính đáng.

Đặc biệt, Hiệu trưởng thường xuyên cho rằng, nội bộ trường mất đoàn kết, nhiều người “không có chính kiến”, “dùng lá phiếu của mình để hạ uy tín của người khác” trong việc bỏ phiếu tín nhiệm Phó hiệu trưởng của trường, dẫn đến người này không đủ phiếu tín nhiệm và không được Sở GDĐT tái bổ nhiệm.

Đồng thời, việc thay đổi 9 người mới vào 9 vị trí tổ trưởng, tổ phó, thư ký hội đồng được Hiệu trưởng cho là nhằm mục đích là “Tăng cường đoàn kết nội bộ trong nhà trường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem