Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Khách hàng tiếp tục đòi quyền lợi

Quang Phương Chủ nhật, ngày 04/10/2020 19:53 PM (GMT+7)
Thêm một số khách hàng tiếp tục tố chủ đầu tư (CĐT) dự án chung cư Nam An (tên gọi khác: Kingsway, quận Bình Tân, TP.HCM) chậm bàn giao nhà, né tránh không ra mặt. Trước đó, gần 200 khách hàng đã đồng loạt ký đơn tố cáo CĐT ra cơ quan công an. Đến nay, chủ đầu tư vẫn “bặt vô âm tín”.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Tiến Dương (ngụ Hóc Môn, TP.HCM) cho biết trong tháng 7/2020,  anh đã ký hợp đồng mua bán 1 căn hộ và 1 shophouse tại dự án trên với Công ty TNHH Siêu thành (gọi tắt Công ty Siêu Thành) chủ đầu tư dự án trên. Hợp đồng do bà Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc Công ty Siêu Thành ký. Căn hộ có giá bán hơn 1,7 tỷ đồng và shophouse giá hơn 1,9 tỷ đồng. Theo tài liệu, tính đến tháng 7/2020 anh Dương đã giao cho CĐT tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng.

Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Khách hàng tiếp tục kêu cứu, đòi quyền lợi - Ảnh 1.

Một giấy xác nhận số tiền ông Dương đã đóng cho Công ty Siêu Thành - ảnh: Quang Phương.

Điều đáng nói: Trong 2 giấy xác nhận (do Phó giám đốc Phan Thị Thùy Trang ký xác nhận số tiền đã thanh toán ngày 8/7/2020) ghi rõ:  "Công ty chưa nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với căn hộ (…) dự án Kingsway cho ông/bà Nguyễn Tiến Dương. Ông Dương được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán cho tổ chức, cá nhân khác".

Anh Dương nói: "Khi ký hợp đồng xong và chuyển tiền thì tôi phát hiện dự án có nhiều vấn đề lùm xùm và vướng mắt về pháp lý. Tôi đề nghị hủy hợp đồng và trả lại tiền nhưng họ luôn né tránh, không chịu tiếp xúc. Theo thông tin thì lâu nay CĐT luôn né tránh, không chịu gặp khách hàng, văn phòng đóng cửa. Tôi không biết khi nào họ mới bàn giao nhà. Nay tôi chỉ muốn họ trả lại tiền cho chúng tôi".

Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Khách hàng tiếp tục kêu cứu, đòi quyền lợi - Ảnh 2.

Các khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An tập trung tại khu vực xây dựng chung cư phản đổi chủ đầu từ - Ảnh: Quang Phương.

Trong một diễn biến khác của vụ việc: Ngày 26/8, Sở Xây Dựng TP.HCM đã ký phụ lục Giấy phép xây dựng đính kèm với giấy phép xây dựng 2018 đã cấp cho Công ty Siêu Thành, chấp thuận cho Kingsway được phép xây dựng trở lại.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các khách hàng: CĐT vẫn không có bất cứ phản hồi nào đối với khách hàng. Trụ sở, Văn phòng làm việc vẫn chưa mở cửa, số điện thoại công ty không liên lạc được, không có bất cứ thông báo nào đến khách hàng của mình về việc bao giờ dự án mới được thi công trở lại.

Trong khi đó, từ giữa tháng 9, các khách hàng đã tiếp tục gửi Đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu TP. HCM để cầu cứu. Trước đó, trong tháng 8, các khách hàng cũng đã gửi đơn tố cáo CĐT ra Công an quận Bình Tân tố cáo hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Công ty TNHH Siêu Thành do bà Võ Thị Phượng làm đại diện pháp luật.

Anh M. H., một khách hàng của dự án cho biết: Mong muốn chính quyền sớm vào cuộc và can thiệp để buộc CĐT phải chịu mọi trách nhiệm trước khách hàng của mình, đồng thời tìm giải pháp giúp người dân sớm có được ngôi nhà an cư lạc nghiệp sau nhiều năm ròng rã đợi chờ. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp, vay mượn đều đã dồn hết vào đây, không biết tương lai ra sao, qua đó ổn định được tình hình an ninh – trật tự tại địa phương. Mong các cơ quan ban ngành tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm người dân đang phải sống trong tình cảnh vô cùng khó khăn khi nhà không có để ở, trong khi phải oằn lưng trả lãi ngân hàng hàng tháng nhưng ngôi nhà tương lai mà mình đã bỏ tiền mua thì vẫn chẳng thấy đâu. Trong khi đó, chủ đầu tư vẫn trốn biệt tâm nhiều tháng nay".

Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Khách hàng tiếp tục kêu cứu, đòi quyền lợi - Ảnh 3.

Một khách hàng phản ánh sự việc với phóng viên báo chí trong một lần họ tập trung phản đổi chủ đầu tư - Ảnh: Quang Phương.

Liên quan đến vấn đề mua bán căn hộ tại dự án chung cư Nam An nói trên, báo điện tử Dân Việt đã có nhiều bài viết phản ánh về việc chậm bàn giao căn hộ, chủ đầu tư né tránh, không gặp khách hàng, các văn phòng của công ty đóng cửa, ngừng hoạt động…

Được biết, dự án chung cư Nam An có tổng diện tích khu đất: 7.082,4 m2, quy mô khoảng 496 căn hộ chung cư do do Công ty Siêu Thành làm CĐT.

Dự án được cấp phép xây dựng và được CĐT tiến hành xây dựng vào năm 2017. CĐT cam kết với khách hàng trong quý I/2019 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng công trình xảy ra nhiều sai phạm. Do sai phạm nên công trình bị tạm ngưng thi công và CĐT đã bị UBND TP.HCM phạt hành chính 275 triệu đồng. Sở Xây Dựng TP.HCM cũng yêu cầu CĐT phải tiến hành các thủ tục để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định.

Từ tháng 7, hàng trăm khách hàng mua căn hộ đã tập trung đến văn phòng làm việc của chủ đầu tư tại quận 7, tại hiện trường công trình để phản đối việc CĐT chậm bàn giao căn hộ, yêu cầu CĐT ra mặt nhưng chủ đầu tư vẫn "bặt vô âm tín" cho đến nay.

Trụ sở công ty Siêu Thành ở đâu?

Ngày 4/10, phóng viên Dân Việt tiếp tục lần theo các địa chỉ của Công ty TNHH Siêu Thành được ghi trên các văn bản để xác minh chính xác địa chỉ trụ sở của công ty này ở đâu. Khi lần theo địa chỉ số 91-93 đường số 5, phường An Bình, quận 2 (theo như một văn bản của Sở Xây Dựng TP.HCM ký 11/8), chúng tôi không thể tìm được địa chỉ nhà như trên (tại đường này, số nhà kết thúc ở số 23). Tương tự, khi lần theo địa chỉ cũng từ một văn bản của Sở Xây Dựng TP.HCM (ký gửi công ty Siêu Thành vào ngày 13/8) ghi địa chỉ công ty Siêu Thành tại số 199, đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh), tại đây là trụ sở của một công ty bất động sản khác. Điều đáng nói, đường D1 đã đổi tên thành đường Nguyễn Văn Thương từ nhiều tháng nay!

Cùng ngày, phóng viên đã gọi điện và nhắn tin cho bà Trần Thị Thùy Trang, Phó giám đốc Công ty Siêu Thành tuy nhiên không nhận được phản hồi từ bà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem