Vụ nguyên trụ trì chùa Phước Quang bị bắt: Một phụ nữ bị lừa 18 tỉ đồng

Theo NLĐ Thứ năm, ngày 26/11/2020 20:33 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Vĩnh Long xác định bị can Phạm Văn Cung (nguyên trụ trì chùa Phước Quang với pháp danh Thích Phước Ngọc) lừa đảo 1 phụ nữ chiếm đoạt 18 tỉ đồng. Đồng thời, cũng có nhiều người khác tố giác đối tượng này lừa đảo khoảng 50 tỉ đồng.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Cung (38 tuổi; ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều 26-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, bị can này đã lừa đảo một phụ nữ tên Y. ở Hưng Yên chiếm đoạt khoảng 18 tỉ đồng.

Bị can Cung có pháp danh là Đại đức Thích Phước Ngọc, nguyên trụ trì chùa Phước Quang kiêm Giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình thương (thị trấn Tam Bình).

Ngày 18/9 vừa qua, bà Y. đã làm đơn gửi đến Công an tỉnh Vĩnh Long tố giác Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 18 tỉ đồng. Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định những thông tin tố giác của bà Y. là đúng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân bị Phạm Văn Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỉ đồng.

Vụ nguyên trụ trì chùa Phước Quang bị bắt: Một phụ nữ bị lừa 18 tỉ - Ảnh 1.

Bị can Phạm Văn Cung. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Cung. Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị những nạn nhân bị đối tượng trên lừa đảo liên hệ với thượng tá Nguyễn Văn Phục – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, để phối hợp điều tra làm rõ vụ án. Địa chỉ liên hệ: số 71/22A, Phó Cơ Điều, phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại 0693.708.288 hoặc 0979.146.969.

Như đã thông tin, vào tháng 9 vừa qua, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc cho hoàn tục đối với Đại đức Thích Phước Ngọc.

Theo thông báo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận một số đơn tố giác ông Cung đã ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn (có kèm theo sao kê chuyển tiền từ ngân hàng tới tài khoản Phạm Văn Cung).

Sau quá trình xác minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành cho trụ trì Thích Phước Ngọc hoàn tục và trở về gia thất. Đồng thời, thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với Đại đức Thích Phước Ngọc.

Ngoài ra, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phát thông báo đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành khác, đề nghị tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra sinh hoạt tăng ni, tự viện, các cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem