Gia đình Phó bí thư Đảng ủy xã xây dựng công trình đón đền bù cao tốc: Sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật!

Trần Anh Thứ ba, ngày 31/05/2022 08:18 AM (GMT+7)
Liên quan tới sự việc gia đình Phó bí thư Đảng ủy xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xây dựng công trình trong phạm vi quy hoạch cao tốc Bắc - Nam, lãnh đạo Huyện ủy huyện Quảng Trạch cho biết, sẽ xử lý nghiêm, sai tới đâu, xử lý tới đó.
Bình luận 0

Cụ thể, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Đạt - Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Trạch, cho biết: "Dự án đường cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, nếu cá nhân, đơn vị nào vi phạm, không chấp hành theo chủ trương, đường lối đã đề ra thì sẽ xử lý nghiêm, theo quy định của pháp luật, dù là ai".

Vụ Phó bí thư Đảng ủy xã ở tỉnh Quảng Bình xây dựng công trình đón đền bù cao tốc: Sẽ xử lý nghiêm! - Ảnh 1.

Công trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Thanh Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong phạm vi dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: T.A

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, gia đình ông Nguyễn Thanh Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có vợ là bà Trần Thị Thu (ở xóm 6, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xây công trình, tường rào trong phạm vi hành lang đường bộ để đón đền bù dự án cao tốc Bắc - Nam.

Với hành vi trên, Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình ông Hương số tiền 2,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trái phép và khôi phục lại tình trạng ban đầu. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Vụ Phó bí thư Đảng ủy xã ở tỉnh Quảng Bình xây dựng công trình đón đền bù cao tốc: Sẽ xử lý nghiêm! - Ảnh 3.

Hàng rào xây dựng trong phạm vi cao tốc Bắc - Nam của gia đình ông Nguyễn Thanh Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Hợp. Ảnh: T.A

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Hợp, phân trần: "Tôi sẵn sàng hiến đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam nếu như chính quyền đền bù phần đất đó cho gia đình tôi. Đất nhà tôi ở hơn 30 năm rồi, được cấp sổ đỏ năm 2012, vừa qua tôi xây dựng công trình nhưng không biết đường cao tốc sẽ đi qua".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem