Vụ rác chất đống ở Hà Nội: Dân dỡ lều bạt chặn xe rác

Triệu Quang Thứ sáu, ngày 17/07/2020 16:01 PM (GMT+7)
Sau khi chính quyền thành phố Hà Nội về đối thoại, giải quyết khúc mắc, người dân đã mở đường cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.
Bình luận 0
Vụ rác chất đống ở Hà Nội: Dân dỡ lều bạt chặn xe rác - Ảnh 1.

Người dân dỡ lều bạt, gác chắn cho xe chở rác ra vào bãi rác Nam Sơn.

Liên quan đến sự việc người dân chặn xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, chiều 17/7, ông Nguyễn Văn Mạc - Bí Thư xã Nam Sơn cho biết, hiện tại, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn đã di dời khỏi điểm chốt chặn xe ra vào bãi rác Nam Sơn.

Theo đó, khoảng 13h30 chiều nay (17/7), người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu dỡ lều bạt, dời điểm chốt chặn trước lối vào bãi rác Nam Sơn, mở đường cho xe chở rác vào bãi rác này.

Ông T.L – một người dân xã Nam Sơn cho biết, sáng 17/7, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội đã trực tiếp về đối thoại với người dân tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn. Buổi đối thoại có Phó Bí thư thành ủy Hà Nội – Ông Đào Đức Toàn, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Ông Nguyễn Quốc Hùng và các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo 3 xã (Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ).

“Lãnh đạo TP Hà Nội đã trả lời trực tiếp người dân về chính sách di dời trong chỉ giới 0m - 500m tính từ phạm vi tường rào của Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, thời điểm và mức đền bù.

Sau khi lắng nghe những cam kết của lãnh đạo thành phố, người dân xã Nam Sơn, xã Hồng Kỳ đã dỡ lán, rút khỏi bãi rác Nam Sơn và xe chở rác trở lại hoạt động bình thường”, ông L. cho hay.

Sáng cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng cho hay, đã chỉ đạo Sở Xây dựng và Công ty Môi trường Hà Nội (URENCO) thu gom, chuyển rác tạm thời tới bãi rác Cầu Diễn và Xuân Sơn. Trong hôm nay (17/7) sẽ cơ bản dọn sạch rác trong nội thành.

Trước đó, khoảng 20h tối 13/7, một số người dân ở 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn) đã chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn. Sự việc đã khiến hàng ngàn tấn rác bị ùn ứ tại nội thành Hà Nội.

Nguyên nhân của vụ việc là do chính quyền TP Hà Nội chậm đền bù cho người dân di dời khỏi vùng ảnh hưởng bán kính 0-500m của bãi rác Nam Sơn.

Cụ thể, trong thông báo gần nhất của TP Hà Nội là hết quý 2/2020 sẽ chi trả xong tiền đền bù cho người dân. Tuy nhiên, đã sang quý 3, người dân mới nhận được tiền đền bù đất ruộng, còn đất ở, đất ao, đất vườn, tài sản trên đất… thì chưa được đền bù. Do vậy, người dân chặn xe chở rác để yêu cầu TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đền bù để người dân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem