Vụ Rừng Toàn Cầu: Công ty Hiển Vinh vẫn chưa góp đủ vốn

Thứ ba, ngày 29/04/2014 12:16 PM (GMT+7)
Thanh tra Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, Công ty Đầu tư và phát triển Hiển Vinh (Công ty Hiển Vinh) vẫn chưa khắc phục xong yêu cầu góp đủ vốn của các cổ đông theo cam kết.
Bình luận 0
Tại buổi làm việc với Thanh tra Sở KHĐT ngày 24.4, đại diện Công ty Hiển Vinh đã thừa nhận chưa góp đủ vốn đăng ký trong cả đăng ký lần đầu lẫn các lần thay đổi sau này. Lần thay đổi sau cùng (lần thứ 6), vốn đăng ký là trên 3.427 tỷ đồng. Công ty này báo cáo đã góp vốn được trên 241,9 tỷ đồng (chưa được 1/10 so với đăng ký).

Tuy nhiên, qua chứng từ, tên người nộp tiền không phải là tên của các cổ đông sáng lập. Hơn nữa, đây là tiền nộp vào để chi phí hợp tác đầu tư, không phải góp vốn mua cổ phiếu của cổ đông sáng lập như quy định. Đặc biệt, trong số tiền trên 241,9 tỷ đồng này, ông Cao Căn Xứng góp vốn bằng quyền sử dụng một lô đất tại 118B, đường 2/5, Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, trị giá 105 tỷ đồng, nhưng thực tế lô đất này không phải của ông Xứng…

Trước đó (đầu năm 2014), theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Sở KHĐT đã kiểm tra và phát hiện sai phạm của Công ty Hiển Vinh trong góp vốn, yêu cầu công ty này khắc phục hậu quả. Ngày 14.2 Thanh tra Sở KHĐT đã tái kiểm tra, công ty này vẫn chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như yêu cầu và đã bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng, được gia hạn khắc phục hậu quả đến hết quý I/2014.

Như NTNN đã đưa tin, Công ty Hiển Vinh là một trong nhiều công ty hoạt động trong Khối liên danh Rừng toàn cầu. Trong đó, Công ty Hiển Vinh được coi là công ty mẹ. Trụ sở của công ty này cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty trong Khối liên danh Rừng toàn cầu. Được thành lập từ năm 2007, Công ty Hiển Vinh cùng Khối liên doanh Rừng toàn cầu đã đăng ký vốn hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Công ty bày ra “chiêu” dự án trồng rừng hàng trăm ngàn tỷ đồng rồi tổ chức bán khống cổ phiếu; chiêu dụ người dân tham gia thành viên rồi thu tiền phí dạng đa cấp; hợp đồng đầu tư ảo hàng ngàn tỷ đồng cho doanh nghiệp với mục đích thu lệ phí… Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra các hoạt động của Khối liên danh Rừng toàn cầu và đã có kết luận ban đầu là “có dấu hiệu lừa đảo”.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem