Vụ sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng dự kiến sẽ xét xử trong 3 tuần

Duy Hậu Thứ tư, ngày 07/04/2021 10:44 AM (GMT+7)
Theo kế hoạch vào ngày mai (8/4) TAND tỉnh Đắk Nông sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "Sản xuất, mua bán hàng giả" liên quan đến đại gia Trịnh Sướng. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết tháng 4.
Bình luận 0

Ngày 7/4, ông Lương Đức Dương, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày mai (8/4) TAND tỉnh Đắk Nông sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Vụ sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng dự kiến sẽ xét xử trong 3 tuần - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm 12/1.

Theo ông Dương, phiên tòa dự kiến xét xử đến hết tháng 4/2021. Tham gia phiên tòa có hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan.

Trước đó, vụ án này đã được TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sở thẩm vào ngày 12/1/2021. Tuy nhiên, phiên tòa có 3 bị cáo vắng mặt. Trong đó bị cáo Lê Châu Phước Hưng (37 tuổi, ngụ TP.HCM) đã gửi 1 giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần.

Vụ sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng dự kiến sẽ xét xử trong 3 tuần - Ảnh 2.

Đại gia Trịnh Sướng khi bị bắt.

Do đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để làm rõ giấy chứng nhận này. Đến nay, TAND tỉnh Đắk Nông đã có kết quả giám định tâm thần liên quan đến bị cáo trên. Theo xác minh của Bệnh viện Tâm thần TP HCM, bị cáo Lê Châu Phước Hưng bị hạn chế về năng lực, hành vi. Tuy nhiên, theo Viện KSND tỉnh Đắk Nông, bị cáo Hưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc bị cáo bị hạn chế về năng lực và hành vi sẽ xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM… Vụ án có tổng cộng 39 bị cáo ở 11 tỉnh, thành phố cùng bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các bị cáo trong vụ án trên đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng được xác định tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng. Đây là vụ án được xem có quy mô lớn nhất trong lịch sử tố tụng tỉnh Đắk Nông. Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

Theo TAND tỉnh Đắk Nông, cáo trạng vụ án dài khoảng 80 trang. Khi bàn giao hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Đắk Nông phải sử dụng xe tải chở mấy chục thùng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem