Vụ sụt lún nghiêm trọng ở TP.Bảo Lộc: Chủ tịch UBND xã Lộc Nga thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai

Văn Long Thứ sáu, ngày 07/04/2023 09:04 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND xã Lộc Nga bị xác định thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, để một người dân múc đất trái phép từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2021 nhưng đến nay chưa bị xử lý theo quy định.
Bình luận 0

Clip: Sụt lún nghiêm trọng tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Clip ghi nhận tháng 11/2021.

Liên quan đến vụ việc sụt lún đất nghiêm trọng tại thôn Kim Thanh (xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) mà Dân Việt đã phản án qua bài viết Lâm Đồng: Sụt lún nghiêm trọng, người dân phải đi ở nhờ hàng xóm, nguồn tin của Dân Việt xác nhận TP.Bảo Lộc đã có kết luận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã Lộc Nga.

Cụ thể, theo UBND TP.Bảo Lộc, năm 2016, tại hẻm 509/5 xóm 1, thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga đã xảy ra hiện tượng trượt đất, sụt lún đất. Các hộ dân bị ảnh hưởng gồm bà Lê Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Ngữ và gia đình bà Lê Thị Hải Yến. Đến cuối tháng 8/2018, xã Lộc Nga mới xác định có khoảng 1.700m2 đất bị sạt lở, trong đó có 2 đoạn đường và 2 căn nhà bị nứt tường.

Vụ sụt lún nghiêm trọng ở TP.Bảo Lộc: Chủ tịch UBND xã Lộc Nga thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai - Ảnh 2.

Vụ sụt lún nghiêm trọng ở TP.Bảo Lộc đã khiến 2 đoạn đường bị đứt gãy, các phương tiện không thể tham gia giao thông. Ảnh: Văn Long.

Sau đó, xã Lộc Nga phối hợp với Phòng Kinh tế TP. Bảo Lộc và Phòng Quản lý đô thị tiến hành kiểm tra và xác định khu vực sụt lún có vị trí trên cao, nền đất yếu, phần đất nền ở tầng dưới là đất sét ngậm nước, do mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng trượt đất và sụt lún. Đoàn công tác đã kiến nghị xã Lộc Nga cắm biển cảnh báo tại khu vực bị sạt lở đồng thời vận động 2 gia đình bà Trịnh Thị Ngữ và bà Lê Thị Thúy Nga di dời đến nơi khác nhằm đảm bảo an toàn.

Ghi nhận của phóng viên, vụ sụt lún khiến đất khu vực này biến dạng, tạo thành những khe sâu, hang hốc trượt dài hàng chục mét. Con đường đi vào 3 hộ dân trong hẻm 509/5, thôn Kim Phát cũng bị đứt gãy do sụt lún, không thể đi lại được bằng các phương tiện giao thông. 

Theo người dân địa phương, bắt đầu từ tháng 4/2021 ông Nguyễn Văn Sử, có đất, nhà phía dưới khu vực sụt lún tiến hành múc đất khiến tình trạng sụt lún xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn.

Vụ sụt lún nghiêm trọng ở TP.Bảo Lộc: Chủ tịch UBND xã Lộc Nga thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai - Ảnh 3.

Người dân tại thôn Kim Thanh lo lắng vì tình trạng sạt lở khiến đất bị trượt, tường nhà và các công trình phụ bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ảnh: Văn Long.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2021, ông Nguyễn Văn Sử đã múc đất bán cho bà Đinh Thị Lâm (xóm 1, thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga) với giá 200 ngàn đồng/xe máy cày. 

Làm việc với ông Lê Đức Tuấn là người lái máy cày chở đất cho ông Sử, cơ quan chức năng củng cố thêm, từ tháng 4 đến tháng 7/2021, ông Sử thuê ông Tuấn múc gốc cây và đất tại khu đất của ông Sử với giá 300 ngàn đồng/giờ. Sau đó, ông Sử thuê ông Trần Đình Đức Thảo chở gốc cây và đất đổ đi nơi khác với giá 50.000 đồng/xe máy cày.

Từ các quy định của pháp luật và biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 7/10/2021 và 14/10/2021 thì cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc xác định, việc cho máy múc san gạt đất của ông Sử với diện tích 900m2 là vi phạm pháp luật với hành vi hủy hoại đất.

Tuy ông Sử có hành vi san gạt, hủy hoại đất như trên nhưng UBND xã Lộc Nga không lập biên bản vi phạm hành chính mà lại lập biên bản cho phép ông Sử cam kết xây bờ taluy bằng bê tông tại khu vực này là trái với quy định của pháp luật.

Vụ sụt lún nghiêm trọng ở TP.Bảo Lộc: Chủ tịch UBND xã Lộc Nga thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai - Ảnh 4.

Vụ sụt lún đã làm bề mặt đất của người dân bên trên bị trượt dài, tạo thành những bờ đất cao hàng mét. Ảnh: Văn Long.

Chính vì những kết quả kiểm tra, xác minh trên, kết luận thanh tra của UBND TP.Bảo Lộc chỉ rõ, về nội dung đơn tố cáo Chủ tịch UBND xã Lộc Nga thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, để ông Nguyễn Văn Sử múc đất trái phép từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021 nhưng đến nay chưa bị xử lý là có cơ sở.

Cũng từ kết luận thanh tra, UBND TP.Bảo Lộc xác định ông Trịnh Thế Thịnh – Chủ tịch UBND xã Lộc Nga nhiệm kỳ 2016-2021 (nghỉ hưu tháng 8/2021) chịu trách nhiệm trong việc không xử lý hành vi múc đất, san gạt trái phép của ông Nguyễn Văn Sử.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Lộc Nga nhiệm  2016-2021 (được phê chuẩn kết quả bầu chức vụ ngày 12/7/2021) chịu trách nhiệm trong việc chưa xử lý hành vi múc đất, san gạt trái phép của ông Nguyễn Văn Sử sau khi đã có chỉ đạo của UBND TP.Bảo Lộc.

Ngoài ra, ông Hồ Văn Thao – Nguyên công chức địa chính xã Lộc Nga chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã Lộc Nga trong việc chưa tham mưu xử lý hành vi múc đất, san gạt trái phép của ông Nguyễn Văn Sử.

Hiện, UBND TP.Bảo Lộc đã giao Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Lộc Nga qua các thời kỳ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và ông Hồ Văn Thao trong việc chưa tham mưu xử lý hành vi múc đất, san gạt trái phép của ông Nguyễn Văn Sử.

Đồng thời, UBND TP.Bảo Lộc cũng giao giao UBND xã Lộc Nga lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi múc đất, san gạt trái phép của ông Nguyễn Văn Sử để xử lý theo quy định.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ sụt lún trên đang tiếp tục được các cơ quan chức năng liên quan xác minh làm rõ theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem