Vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy: Đã xử lý xong các hình vẽ, trả lại nguyên trạng

Vũ Quyền Thứ tư, ngày 03/05/2023 12:05 PM (GMT+7)
Nhà thầu đã dùng dung môi để tẩy rửa, khắc phục hoàn toàn các toa tàu trở lại nguyên trạng sau vụ tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị vẽ bậy.
Bình luận 0

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (Maur) cho biết, ngày 30/4 một toa tàu của đoàn tàu số 3, thuộc tuyến metro số 1 đậu ở depot Long Bình bị vẽ bậy, các hình được vẽ bằng sơn dạng graffiti (thuộc nhóm các loại hình nghệ thuật đường phố khá phổ biến trên thế giới).

Vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy: đã xử lý xong các hình vẽ, trả lại nguyên trạng ban đầu - Ảnh 1.

Công nhân đang tẩy rửa các hình vẽ bằng sơn trên đoàn tàu của tuyến metro số 1. Ảnh: Maur

Sau khi phát hiện sự việc, Maur cùng nhà thầu Hitachi, Công ty bảo vệ Thái Long (thầu phụ của nhà thầu Hitachi) đã báo cáo Công an TP.Thủ Đức để xem xét, kiểm tra hiện trường, trích xuất camera.

Ngày 1/5, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu dùng dung môi để tẩy rửa. 

Sáng ngày 2/5, nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy. Các đoàn tàu đã trở lại nguyên trạng ban đầu.

Đồng thời, trong ngày 2/5, lãnh đạo Maur, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan đã họp chính thức, phối hợp điều tra vụ việc và hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn cho khu vực depot trong thời gian tới.

Vụ tàu metro số 1 bị vẽ bậy: đã xử lý xong các hình vẽ, trả lại nguyên trạng ban đầu - Ảnh 2.

Tàu đã được xử lý xong các hình vẽ, trả lại nguyên trạng. Ảnh: Maur

Theo Maur, hiện nay, các đoàn tàu đang đậu tại depot Long Bình thuộc khu vực quản lý của nhà thầu Hitachi. Do gói thầu chưa được bàn giao, việc quản lý tài sản vẫn thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

Maur thông tin thêm, các đơn vị đang cố gắng phối hợp với Công an TP.Thủ Đức để điều tra kỹ lưỡng về vụ việc lần này, có biện pháp với những cá nhân có hành động sai trái với tài sản công.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, ngày 30/4, một đoàn tàu của tuyến Metro số 1 đặt tại depot Long Bình được nhân viên phát hiện bị vẽ bậy trên thân tàu. Những nét vẽ mang bóng dáng của graffiti.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc. Vào tháng 6/2022, cũng tại khu vực depot Long Bình, từng có 2 đoàn tàu bị vẽ bậy bằng sơn ở phần thân và đầu toa.

Clip: Công nhân đã hoàn thành tẩy rửa các hình vẽ trên đoàn tàu. Clip: Maur

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem