Vụ vi phạm trong bầu cử ở Huế: Vận động gạch tên người được cơ cấu

TRẦN HÒE Thứ tư, ngày 17/06/2020 08:15 AM (GMT+7)
Chủ tịch phường ở Thừa Thiên Huế đã vận động, xúi giục các đảng ủy viên gạch tên một đảng ủy viên nằm trong cơ cấu nhân sự được cấp trên phê duyệt.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ 4 cán bộ lãnh đạo ở phường Thủy Biều, TP.Huế (Thừa Thiên Huế) bị kỷ luật vì vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử, ngày 17/6, theo tin từ Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều Hoàng Thăng Long là người đã đứng ra vận động gạch tên một người đã nằm trong cơ cấu nhân sự.

Vụ vi phạm trong bầu cử ở Huế: Vận động gạch tên người được cơ cấu   - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều khóa XIII vào ngày 27/5.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, tại phiên họp thứ nhất sau khi đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều khóa XIII vào ngày 27/5, ông Hoàng Thăng Long đã lôi kéo, xúi giục và vận động một số người là Đảng ủy viên khóa XII và vừa được bầu vào Đảng bộ khóa XIII cùng với ông Long không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng.

Cụ thể, ông Long đã vận động, xúi giục các đảng ủy viên vừa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ phường Thủy Biều gạch tên một đảng ủy viên đã nằm trong cơ cấu nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy được đảng ủy cấp trên phê duyệt trong quy trình đại hội. Việc vận động bầu cử trái quy định này đã được tổ giám sát của Thành ủy Huế phát hiện.

Khi bị phát hiện sai phạm, ông Long không trung thực, thành khẩn nhận khuyết điểm.

Cùng với cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Long, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng đã đề nghị HĐND phường Thủy Biều bãi miễn chức Chủ tịch UBND phường Thủy Biều và bãi nhiệm đại biểu HĐND phường với ông này.

Hiện kết quả bầu cử Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủy Biều kóa XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bị hủy để tiến hành bầu lại. 

Như tin đã đưa, Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa ban hành các quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với các ông: Hoàng Thăng Long - Phó Bí thư Đảng ủy khóa XII, Đảng ủy viên khóa XIII, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, Bí thư Chi bộ Hợp tác xã Thủy Biều; Mai Bá Hoàng - Đảng ủy viên khóa XIII, Bí thư Chi bộ Công an, Đảng bộ phường Thủy Biều, Trưởng Công an phường Thủy Biều; Nguyễn Quang Huy - Đảng ủy viên khóa XIII, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, đảng viên Chi bộ 18 Đảng bộ phường Thủy Biều; Dương Hồng Thắng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Biều, thuộc Đảng bộ phường Thủy Biều.

Vụ vi phạm trong bầu cử ở Huế: Vận động gạch tên người được cơ cấu   - Ảnh 2.

Ông Hoàng Thăng Long phát biểu tại Đại hội thường niên đại biểu thành viên Hợp tác xã Thủy Biều.

Vi phạm của ông Long là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và chính quyền địa phương nơi ông này công tác. Căn cứ Quyết định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Long.

Ông Mai Bá Hoàng đã có vi phạm là thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác nắm bắt tình hình, xử lý thông tin và chưa kịp thời báo cáo với cấp ủy có thẩm quyền và lãnh đạo Công an TP.Huế. Ông Hoàng không hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, để tình hình diễn biến phức tạp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Hoàng còn không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường khóa XIII. Vi phạm của ông Hoàng là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị nơi ông này công tác. Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định cách chức Đảng ủy viên đối với ông Hoàng.

Vi phạm của ông Nguyễn Quang Huy là không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường khóa XIII. Vi phạm này nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị nơi ông Huy công tác. Ông Huy bị Ban Thường vụ Thành ủy Huế kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Dương Hồng Thắng trong quá trình tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều lần thứ XIII đã không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Với vi phạm được xác định là nghiêm trọng, ông Thắng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.    


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem