Vừa được ăn ngon lại tha hồ sống ảo tại công viên phô mai độc nhất này

Hàn Ly (Theo dailymail) Thứ tư, ngày 12/12/2018 09:55 AM (GMT+7)
Hàn Quốc là một quốc gia xinh đẹp và là một trong những điểm đến du lịch thu hút khách nhất châu Á. Ngoài phong cảnh hữu tình, món ăn ngon, nếu du khách muốn tìm kiếm một điểm đến khác lạ hãy đến với công viên chủ đề phô mai, bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị đầy ấn tượng.
Bình luận 0

Điểm thu hút khách du lịch kỳ quặc này được gọi là Công viên chủ đề phô mai Ismil, trải rộng 32 mẫu Anh và chứa các tòa nhà có hình dạng giống như những miếng phô mai.

img

Ở công viên này du khách có thể thử làm một chiếc bánh pizza và mozarella phô mai và các cặp đôi yêu nhau tha hồ tạo dáng chụp hình trước một 'lâu đài phô mai kiểu châu Âu' vô cùng đáng yêu.

Công viên phô mai nằm tại quận Ismil. Quận này là nơi sản xuất phô mai nội địa đầu tiên của Hàn Quốc. Nó có nguồn gốc từ Didier Serstevens, một linh mục người Bỉ đã chuyển đến khu vực này với tư cách là một nhà truyền giáo trong những năm 1950.

img

Ngoài ra trong công viên phô mai ở quận Ismil còn có một nhà hàng với một loạt các món ngon được cung cấp, từ spaghetti rắc phô mai đến đến pizza phô mai ngon tuyệt vời.

img

Các điểm tham quan khác tại công viên bao gồm sân chơi trẻ em, công viên động vật, cửa hàng phô mai (tự nhiên), trung tâm nghiên cứu và tòa nhà giống như hang động, nơi pho mát còn lại để già.

img

Mục đích của khu phức hợp này là để giáo dục du khách về quy trình làm phô mai. Những người thích thực hành có thể tham gia các lớp học nấu ăn

img

Tất cả mọi thứ trong công viên đều được thiết kế giống như những miếng pho mát bao gồm cả băng ghế màu vàng trong công viên.

img

Công viên chủ đề phô mai mở cửa năm từ 2004 để tôn vinh di sản phô mua của khu vực này và nó rất được người dân địa phương cũng như du khách ở khắp mọi nơi nhiệt liệt ủng hộ.

img

Ngành phô mai địa phương được bắt đầu từ nhà truyền giáo Didier Serstevens, một linh mục người Bỉ đến đấy từ những năm 1950. Ông bắt đầu nuôi dê và quyết định tự làm phô mai, mà đặt tên gọi là Ismil. Món ăn bắt đầu được ưa chuộng và quận Ismil nổi tiếng về sản xuất phô mai từ đó

img

Công viên thường được mở cửa từ thứ Ba đến Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Du khách có thể thử làm một chiếc bánh pizza năm pho mát, với các thành phần được hiển thị ở trên rõ trên màn hình tại cửa hàng làm bánh.

img

Công viên cũng được trang trí nhiều những bức tượng theo chủ đề pho mai, sữa và khách có thể chụp ảnh với chú bò vui nhộn, đáng yêu này.

img

Đến Nhật đừng bỏ lỡ những trải nghiệm cực độc này

Nhật Bản có rất nhiều thứ mang lại cho khách du lịch một cảm giác thú vị đầy quyến rũ. Nhưng nếu bạn muốn hơn thế,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem