Vừa học vừa chơi, nữ sinh vui mừng “ẵm” 10 học bổng lớn từ trường đại học Mỹ

Thứ ba, ngày 23/03/2021 13:15 PM (GMT+7)
Gửi hồ sơ xin học bổng 15 trường đại học tại Mỹ, 10 trường đồng ý, 5 trường còn lại chưa tới thời gian công bố. Tưởng rằng Khánh Linh phải gồng mình học tập để có thành tích này, nhưng "bí kíp của em là vừa học vừa chơi"...

Vừa học vừa chơi, "ẵm" 10 học bổng từ Mỹ

Nguyễn Khánh Linh (thường gọi là Bống), sinh năm 2003, đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM). Ngoài thành tích 11 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi, Khánh Linh còn là học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố. Với em, thành tích này không có gì là nổi bật, rất "đại trà" so với mặt bằng chung. 

Thế nhưng, nhờ có mục tiêu đặt sẵn từ nhiều năm trước, Linh đã đi đúng lộ trình. Dù chỉ "vừa học, vừa chơi", Khánh Linh vẫn nhận được 10 học bổng từ các trường đại học tiếng tăm tại Mỹ.

Vừa học vừa chơi, nữ sinh “ẵm” 10 học bổng lớn từ trường đại học Mỹ - Ảnh 1.

Cô Bống – Nguyễn Khánh Linh vừa nhận được 10 học bổng từ các trường đại học có tiếng tại nước Mỹ.

Kể về hành trình này, Linh chia sẻ: "Khi em mới học lớp 5, anh trai của em đã nhận được học bổng của trường St.John’s University (New York, Mỹ) và đi du học. Sau quá trình học tập, anh ấy tiếp tục giành được học bổng tiến sĩ tại trường Đại học Harvard. Với em, du học là một điều rất "ngầu", vì được ra nước ngoài học tập, được hoà nhập với những người ở nhiều quốc gia khác nhau... Từ đó, em mơ ước được đi du học như anh trai".

Sau khi thổ lộ với mẹ về ước mơ đi du học một cách ngây ngô, mẹ Khánh Linh không hề gạt đi mà luôn động viên em. Cũng từ đó, mẹ vạch ra "chiến lược" cho em phấn đấu để đạt được ước mơ này. 

Bắt đầu từ năm học lớp 8 đến lớp 11, Khánh Linh theo học các khoá IELTS, SAT và thi chuẩn hoá. Giữa năm học lớp 12, em làm bài luận và gửi các trường đại học bên Mỹ để xin học bổng. Vì sợ rớt, Khánh Linh đã gửi hẳn 15 trường đại học, đến nay đã nhận được thư đồng ý của 10 trường. 

Trong số đó, có những trường rất nổi tiếng như: University of Florida, DePauw University, Dickinson College, Augustana College… và mức học bổng cao nhất em nhận được là 56.200 USD/năm, tương đương 5,2 tỷ đồng cho 4 năm học.

Vì đặt ra mục tiêu rõ ràng, Linh giành nhiều thời gian để chuẩn bị, rèn luyện kỹ năng về tiếng Anh cũng như hoàn thành tốt chương trình học phổ thông. 

Linh cho biết, em không đặt nặng việc đạt thành tích cao ở trường học, việc học của em khá nhẹ nhàng. Nếu các bạn phấn đấu 9-10 điểm thì em chỉ đặt ra cho mình 7- 8 điểm. Với điểm số này, em có thể thoải mái hơn và xác định tốt hơn những môn thế mạnh, thế yếu để phân bổ thời gian học cho hợp lý.

Ngoài ra, mục đích của em đến trường là để vui chơi, gặp gỡ bạn bè, khi về nhà mới tập trung học tập. Khánh Linh chia sẻ thêm, vì trường có mùa học và mùa chơi, nên khi chơi thì được chơi hết mình còn khi học thì học nghiêm túc. "Cũng nhờ thế, em đã được vừa học, vừa chơi suốt những năm tháng học cấp 3 của mình. Chúng em đến trường trong tâm thế vui vẻ, không áp lực", Khánh Linh nói.

Ngoài khả năng săn học bổng khủng, Khánh Linh còn tự học thành thạo tiếng Trung Quốc, tự tập chơi đàn guitar để thư giãn.

Có một điểm rất đáng nể khác ở Linh nữa đó chính là khả năng tự học. Vì trót hâm mộ một nhóm nhạc Trung Quốc, xem các show của thần tượng phải chờ phiên dịch rất mất thời gian, Linh quyết tâm tự học tiếng Trung. Trong nhóm nhạc này, có một thành viên chơi guitar rất "ngầu", nên Linh cũng tự tập chơi guitar.

Sau khoảng thời tự gian mày mò, học hỏi, đến giờ Khánh Linh có thể giao tiếp tiếng Trung một cách lưu loát, xem phim không cần phụ đề.

"Hãy Việt Nam nhất khi xin học bổng"

Khánh Linh ở tuổi 18 vẫn rất hồn nhiên chia sẻ về thành quả đã gặt hái được của mình: "Em vui lắm, vui đến nỗi lúc nào cũng cười. Với em, xin được những học bổng này chính là mở ra cánh cửa ước mơ mà em ao ước từ bé. Dù có chọn trường nào, lĩnh vực nào thì em chắc chắn cũng sẽ hết mình với mục tiêu em đã chọn".


Khi biết Khánh Linh đạt được thành tích đáng nể trong qúa trình săn học bổng, rất nhiều bạn quan tâm và muốn học hỏi kinh nghiệm. Khánh Linh cho rằng, nên có mục tiêu sớm và chia nhỏ thời gian ra để thực hiện thì sẽ thấy dễ hơn. 

Theo Khánh Linh, ngoài việc học tốt ngoại ngữ thì từ khoảng năm lớp 8 hãy tham gia học các lớp IELST, SAT và thi thử chuẩn hoá, giải đề nâng cao kỹ năng.

Vừa học vừa chơi, nữ sinh “ẵm” 10 học bổng lớn từ trường đại học Mỹ - Ảnh 4.

Việc tham gia các hoạt động ngoại khoá đã giúp Khánh Linh có thêm điểm cộng trong quá trình xin học bổng. Trong ảnh, Khánh Linh tham gia dạy tiếng Anh cho trẻ em khiếm thính. Ảnh NVCC

Khánh Linh bày cách đậu học bổng: "Nếu bắt đầu muộn hơn, các bạn sẽ bị giới hạn thời gian để nâng cao điểm số chuẩn hoá của mình. Đối với nhóm trường gửi học bổng, nên lựa chọn nhiều nhóm trường như an toàn, vừa tầm và ước mơ.

Khi thực hiện bài luận xin học bổng, hãy Việt Nam nhất có thể. Bởi vì điều mà các trường đại học cần trong bài luận là cái cốt lõi của bản thân từng học sinh. Không câu chuyện nào bạn kể hay bằng chính cuộc đời bạn, đó sẽ là bài luận chân thật, phù hợp và dễ dàng viết nhất", Khánh Linh nói.

Nhờ quá trình hoạt động tình nguyện như dạy học cho trẻ khiếm thính, dạy đàn hát cho trẻ ở các mái ấm và trao sách vở cho học sinh nghèo tại các tỉnh… Khánh Linh đã có thêm điểm cộng hoàn hảo cho sự lựa chọn ở các trường.

Khánh Linh cũng thổ lộ về sự biết ơn với mẹ của mình. "Mẹ chính là người truyền cảm hứng, truyền động lực và truyền cả sức mạnh cho em. Nhờ sự định hướng đúng, sự động viên và hối thúc trong suốt thời gian qua của mẹ, em mới chinh phục được mơ ước của mình. 

Em cũng muốn cám ơn thầy Trương Phạm Hoài Chung (thầy giáo nơi Linh theo học), thầy đã giúp em phát huy được thế mạnh để chọn ngành, chọn trường đúng sở trường và mơ ước của em", Khánh Linh nói.

Nói về dự định tương lai, Khánh Linh cho biết sẽ cố gắng học tập thật tốt. Em sẽ lập tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo nếu đủ điều kiện.

Chị Vũ Thị Dung, mẹ Khánh Linh chia sẻ, nhờ quá trình đồng hành cùng con, chị đã có kinh nghiệm về định hướng cho con theo đúng lộ trình, để có thể dành học bổng mong muốn. Theo chị Dung, nếu phụ huynh muốn định hướng cho con đi du học, nên có lộ trình rõ ràng và cho con đi đúng hướng đã định. Đồng thời, phụ huynh nên kết nối với các trung tâm tư vấn du học uy tín để được định hướng một cách chính xác nhất.

Bên cạnh đó, học sinh có thể săn các loại học bổng toàn phần (thuộc trường ĐH của Mỹ nhưng đặt tại quốc gia thứ 3) như Abu Dhabi để giảm tối đa chi phí. Nếu được các loại học bổng này, học sinh có thể đi du học mà không cần chi trả thêm bất cứ khoản nào. Sinh viên vẫn có cơ hội tới Mỹ để thực tập vào năm cuối cùng.


Mỹ Quỳnh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem