Vùng đất nào của An Giang được công nhận có nhiều cơ sở làm mắm Nam Bộ nhiều nhất Việt Nam?

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 20/04/2022 21:43 PM (GMT+7)
Tối 20/4, tại TP.Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội mắm Châu Đốc- Đặc sản các vùng miền năm 2022. Tại lễ khai mạc, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao bằng và huy hiệu xác nhận kỷ lục "TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang - địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam".
Bình luận 0

Ngày hội thu hút 180 gian hàng của 150 đơn vị đến từ An Giang và 19 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, chia làm 3 khu vực: Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang; Khu triển lãm các tỉnh, thành phố; Khu không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng.

TP.Châu Đốc được xác nhận kỷ lục địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam - Ảnh 1.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng và huy hiệu xác nhận kỷ lục "TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang - địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam". Ảnh: HC

Ngày hội còn là ngôi nhà chung triển lãm "An Giang – Tiềm năng – Cơ hội đầu tư" trưng bày, giới thiệu sản phẩm của tỉnh An Giang. 

Kèm theo đó là 4 gian nhà truyền thống kết hợp tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày văn hóa, văn nghệ, ẩm thực của 4 dân tộc anh em Kinh – Khmer – Chăm – Hoa đang sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.

TP.Châu Đốc được xác nhận kỷ lục địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vinh danh, trao tặng kỷ vật cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh mắm truyền thống, những đơn vị góp phần tạo nên danh tiếng nghề mắm hơn trăm năm qua của vùng đồng bằng châu thổ. Ảnh: HC

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Sự kiện "Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền năm 2022" sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các nhà sản xuất và các đầu mối tiêu thụ, định hướng phát triển sản xuất sản phẩm theo nhu cầu phát triển của thị trường.

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu các sản phẩm và hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác hoàn thành chỉ tiêu chất lượng, nhãn hiệu của từng sản phẩm làm ra.

TP.Châu Đốc được xác nhận kỷ lục địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam - Ảnh 3.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm tại Ngày hội. Ảnh: HC

Ngày hội lần này, các doanh nghiệp sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giao thương, liên kết, hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, từng bước đưa sản phẩm thâm nhập thị trường Campuchia.

Ngày hội cũng là điểm đến tham quan, mua sắm của nhân dân tỉnh nhà, khách tham quan du lịch trên khắp cả nước trên tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

TP.Châu Đốc được xác nhận kỷ lục địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam - Ảnh 4.

Khách tham quan mua sắm tại Ngày hội. Ảnh: HC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định: Thông qua sự kiện này, các đơn vị sẽ mở rộng thị trường, kết nối giao thương, mặt khác, cũng là dịp để tỉnh An Giang quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực đa dạng, phong phú, và nét đẹp văn hóa truyền thống của 4 dân tộc Kinh – Khmer – Chăm – Hoa sinh sống tại tỉnh An Giang nói riêng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

TP.Châu Đốc được xác nhận kỷ lục địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam - Ảnh 5.

Một cơ sở mắm Châu Đốc trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: HC

Tại lễ khai mạc, Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng và huy hiệu xác nhận kỷ lục "TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang - địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam".

TP.Châu Đốc được xác nhận kỷ lục địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam - Ảnh 6.

Khu vực tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày của dân tộc Chăm đang sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Ban Tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền năm 2022 đã vinh danh, trao tặng kỷ vật cho 17 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh mắm truyền thống, những đơn vị góp phần tạo nên danh tiếng nghề mắm hơn trăm năm qua của vùng đồng bằng châu thổ. 

Đồng thời, tri ân những địa phương có chương trình biểu diễn cộng đồng tại ngày hội, gồm: Các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An và các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

TP.Châu Đốc được xác nhận kỷ lục địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam bộ nhất tại Việt Nam - Ảnh 7.

Biểu diễn nghệ thuật của đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang tại Ngày hội. Ảnh: HC

Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang – Đặc sản các vùng miền năm 2022 diễn ra từ ngày 20 - 24/4 TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem