Vùng nước bí ẩn dưới đáy đại dương có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào bơi qua

Lê Phương (Daily Star) Thứ sáu, ngày 22/07/2022 12:19 PM (GMT+7)
Vùng nước muối dưới đáy Biển Đỏ được các nhà khoa học nhận xét rằng có thể "giết chết bất kỳ sinh vật nào".
Bình luận 0
Vùng nước bí ẩn dưới đáy đại dương có thể giết chết bất kỳ sinh vật nào bơi qua - Ảnh 1.

Vùng nước "chết người" dưới đáy biển sâu. Ảnh: OceanX

Giáo sư Sam Purkis, một thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Miami đã tìm thấy vùng nước nguy hiểm này, ông giải thích rằng nó không có oxy và có nồng độ muối gây chết người, vì vậy bất kỳ động vật nào đi vào đây sẽ "bị choáng hoặc bị chết ngay lập tức".

Những cái bẫy dưới nước được hình thành dưới đáy đại dương, thậm chí các nhà nghiên cứu còn từng tìm thấy một con cua đã chết 8 năm nhưng vẫn còn nguyên mô mềm.

Theo các nhà khoa học, vùng nước muối cũng có thể chứa các hóa chất độc hại như hydrogen sulphide - khiến chúng thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Phát biểu với Live Science, Purkis giải thích khám phá này có thể giúp các nhà khoa học tìm ra cách các đại dương lần đầu tiên hình thành trên hành tinh của chúng ta.

Ông nói: "Việc phát hiện ra một cộng đồng vi sinh vật phong phú sống sót trong môi trường khắc nghiệt có thể giúp xác định giới hạn của sự sống trên Trái đất và có thể được áp dụng cho việc tìm kiếm sự sống ở những nơi khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Bằng việc hiểu được giới hạn của sự sống trên Trái đất, chúng ta có thể xác định xem liệu các hành tinh ngoài vũ trụ có tiếp nhận bất kỳ sinh vật sống nào hay không".

Các vùng nước muối thường được tìm thấy dưới đáy đại dương, nơi có rất ít sự sống. Ông Purkis giải thích: "Ở độ sâu này, thông thường không có nhiều sự sống. Tuy nhiên, các vùng nước muối lại chứa đựng những cá thể vô cùng phong phú".

Một số sinh vật có thể sống tại đây. Ví dụ, vẹm có thể sử dụng khí mê-tan có trong hồ nước muối và biến nó thành đường cacbon.

Vùng nước muối mà nhóm nghiên cứu của Purkis tìm thấy nằm ở độ sâu 1.770m, họ phát hiện ra nó nhờ một phương tiện hoạt động dưới nước từ xa (ROV).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem