Vững tin bước vào năm mới

Hoàng Lan Thứ ba, ngày 01/02/2022 06:00 AM (GMT+7)
Năm 2021 - Tân Sửu đã khép lại với nhiều khó khăn và mất mát vì dịch bệnh. Dù phía trước vẫn không ít bộn bề, nhưng cả nước đang vững tin bước vào năm mới 2022 trong trạng thái bình thường mới, với nhiều cơ hội phục hồi và phát triển.
Bình luận 0

Cách đây tròn 1 năm, vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là lúc cả nước bắt đầu hướng về TP.HCM, khi thành phố công bố phát hiện 35 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan nhóm nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Dù lúc đó TP.HCM cơ bản đã kiểm soát chuỗi lây nhiễm này nhưng ngay sau đó dịch vẫn bùng phát rất nhanh ở nhiều địa phương và kéo dài những ngày tháng khốc liệt.

Nhìn lại một năm qua, chúng ta không khỏi giật mình, bàng hoàng bởi những mất mát về người, những thiệt hại về của là không thể đo đếm. Nỗi ám ảnh lớn nhất của không ít người là hình ảnh cả khu phố, thôn làng bỗng chốc bị giăng dây, quây kín để cách ly phòng chống Covid-19. Trẻ con, người lớn đều thon thót giật mình bởi tiếng còi xe cứu thương rú khắp nơi. Sáng sáng, chiều chiều, thói quen đếm số ca nhiễm Covid-19 khiến không ít người rơi vào sợ hãi, trầm cảm...

tat/Vững tin bước vào năm mới - Ảnh 1.

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Phúc) sản xuất linh kiện xe máy. Ảnh: Vĩnh Đức

Dịch bệnh khiến một thành phố năng động bậc nhất là TP.HCM rơi vào trạng thái gần như tê liệt trong nhiều tháng trời. Đồng Nai, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang cùng nhiều địa phương khác, dù số ca nhiễm ít hơn cũng buộc phải giãn cách xã hội. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước gần như tê liệt.

Đáng buồn hơn, giữa những đau thương mất mát vì dịch bệnh ấy, trong khi cái "nghĩa đồng bào" vẫn le lói ở nhiều nơi, thì đâu đó lại có những kẻ lợi dụng dịch bệnh, "ăn trên nỗi đau của đồng bào" khiến dư luận không khỏi bất bình. Những vụ tham nhũng, tiêu cực mang tên CDC, kit xét nghiệm Việt Á... càng gia tăng cảm giác mất mát, buồn lo vì dịch bệnh…

Nhưng rồi tất cả đều đã và đang dần lắng lại. Những ngày này, một không khí mới bao trùm ở khắp mọi miền Tổ quốc. TP.HCM đã "xanh" trở lại, nhịp sống đã sôi động, trở về trạng thái bình thường - dù là "bình thường mới" với sự cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt 5K. Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác số ca nhiễm Covid-19 vẫn còn, có nơi cao, nơi thấp, nhưng về cơ bản, các địa phương đều kiểm soát tốt dịch bệnh, nhờ độ tiêm phủ vaccine cao, cùng kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Những ngày cuối năm, trong rất nhiều thông tin tiêu cực vẫn le lói nhiều thông tin làm ấm lòng người đọc. Gần đây nhất là hành động dũng cảm lao vào dòng lửa đỏ cứu người của anh thợ sửa điều hòa ở Hà Nội. Đốm lửa đó làm ấm lòng người giữa ngày đông giá rét, gợi lên niềm tin về những điều tốt đẹp quanh ta.

Những vụ tiêu cực, tham nhũng được kịp thời đưa ra ánh sáng, dù bước đầu có làm dư luận choáng váng, nhưng nó lại khơi lên niềm tin về quyết tâm chống tiêu cực, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước. Rõ ràng, việc xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với những tiêu cực, tham nhũng đã và đang góp phần giữ vững lòng tin của người dân, giữ ổn định xã hội trong cuộc chiến đấu phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế́ - xã hội và bảo vệ đất nước.

Kinh tế đất nước thực sự đang bước vào giai đoạn phục hồi với kỳ vọng tăng trưởng tốt. Con số tăng trưởng GDP của quý IV/2021 đạt hơn 5,2% (cao hơn tốc độ tăng 4,61% của quý IV/2020) rõ ràng là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự phục hồi về kinh tế là có cơ sở. Không phải ngẫu nhiên mà HSBC nhận định, Việt Nam sẽ có những bước đi vững chắc, lấy lại đà tăng trưởng vững vàng ở mức 6,5% trong năm 2022. Còn các chuyên gia kinh tế trong nước cũng cho rằng, giai đoạn 2022-2025, Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng, đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 6- 6,5% nếu thực hiện linh hoạt "đa mục tiêu" (không phải mục tiêu kép) như giai đoạn vừa qua...

Còn rất nhiều chỉ số về kinh tế - xã hội cho thấy những tín hiệu tốt lành về một năm phục hồi và phát triển của đất nước. Ví như xuất khẩu thủy sản năm 2021 vẫn đạt hơn 8,9 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2020 và vượt nhẹ so với chỉ tiêu 8,8 tỷ USD đề ra, bất chấp dịch bệnh. Nhiều đơn hàng xuất khẩu trong năm mới được ký kết, mang lại khí thế mới cho ngành xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp Việt Nam...

Hôm nay, tết đã đến, ngoài đường đã thấy đào, mai rực rỡ. Tết này, dù không tưng bừng lễ hội, vắng pháo hoa, sao vẫn nghe rạo rực tin yêu về một năm mới tốt lành với nhiều thành tựu mới.

Ngoài kia Xuân đã gõ cửa rồi! 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem