Washington bí mật yêu cầu Ukraine phát tín hiệu muốn đàm phán với Nga

Phương Đăng (theo Malay Mail) Chủ nhật, ngày 06/11/2022 20:16 PM (GMT+7)
Chính quyền Biden được cho là đang bí mật khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine ra dấu hiệu sẵn sàng đàm phán với Nga đồng thời rút lại việc công khai từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow khi Tổng thống Putin vẫn nắm quyền, Washington Post đưa tin.
Bình luận 0
Washington bí mật yêu cầu Ukraine phát tín hiệu muốn đàm phán với Nga - Ảnh 1.

Chính quyền Biden được cho là đã âm thầm yêu cầu Ukraine phát tín hiệu muốn đàm phán với Nga. Ảnh IT

Tờ báo dẫn lời các quan chức giấu tên quen thuộc với các cuộc thảo luận của Nhà Trắng nói rằng, yêu cầu của các quan chức Mỹ không nhằm thúc giục Ukraine vào bàn đàm phán, mà là một nỗ lực có tính toán để đảm bảo Kiev tiếp tục duy trì được sự ủng hộ của các quốc gia khác vốn đang lung lay trong việc viện trợ cho nước này.

Washington Post nhấn mạnh rằng, các quan chức Mỹ đồng tình với đánh giá của những người đồng cấp Ukraine rằng, Tổng thống Putin hiện không nghiêm túc với các cuộc đàm phán, nhưng thừa nhận rằng, lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gây ra lo ngại ở các khu vực châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latinh - những nơi cảm nhận rõ nhất tác động của chiến tranh đến giá thực phẩm và nhiên liệu.

"Sự mệt mỏi đối với cuộc khủng hoảng Ukraine là điều có thật đối với một số đối tác của chúng tôi", tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận khi được hỏi liệu thông tin mà Washington Post công bố có chính xác hay không, trong khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời rằng, “Chúng tôi đã nói trước đây và xin nói lại: Hành động mạnh hơn lời nói. Nếu Nga sẵn sàng đàm phán, nước này nên ngừng ném bom, tên lửa và rút lực lượng khỏi Ukraine".

“Điện Kremlin đang tiếp tục leo thang cuộc chiến này. Điện Kremlin đã thể hiện sự không sẵn sàng tham gia một cách nghiêm túc vào các cuộc đàm phán kể từ trước khi họ tiến hành cuộc chiến toàn diện với Ukraine", người phát ngôn nói thêm.

Người phát ngôn cũng nhắc lại những tuyên bố của ông Zelensky hôm thứ Sáu 4/11 rằng Ukraine sẵn sàng cho hòa bình, cho một nền hòa bình công bằng và minh bạch.Đây là công thức mà Ukraine đã lên tiếng cam kết nhiều lần.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết trong chuyến thăm Kiev hôm thứ Sáu 4/11 rằng, sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine sẽ vẫn “vững chắc và không nao núng” sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào thứ Ba 8/11 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem