WB sẽ huy động hàng trăm tỷ USD để hỗ trợ các nước khó khăn

Minh Thùy
16/10/2024 08:43 GMT +7
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết sẽ phải huy động số tiền cao kỷ lục để giúp các nước thu nhập thấp, những nơi bị thiên tai và các nước không đủ lương thực cho người dân.

Ông Akihiko Nishio, Phó Chủ tịch phụ trách tài trợ phát triển của WB, cho biết huy động số tiền kỷ lục sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với WB. 

WB sẽ huy động hàng trăm tỷ USD để hỗ trợ các nước khó khăn - Ảnh 1.

Ông Akihiko Nishio, Phó Chủ tịch phụ trách tài trợ phát triển của WB. Nguồn: WB

Năm 2023, Chủ tịch WB - ông Ajay Banga đặt mục tiêu huy động số tiền đóng góp vượt kỷ lục cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), một đơn vị của WB cung cấp các khoản vay và trợ cấp lãi suất thấp cho khoảng 75 nước nghèo nhất.

Mức cao kỷ lục IDA từng huy động là 93 tỷ USD, đạt được trong vòng huy động vốn gần đây nhất kết thúc vào năm 2021. Ông Nishio cho biết nền tảng này sẽ cần huy động ít nhất 105 tỷ USD chỉ để duy trì nguồn vốn mới tính bằng USD.

Phó Chủ tịch WB giải thích đồng USD mạnh là nguyên nhân căn bản. Ngoài ra, xung đột tại nhiều khu vực yêu cầu phải có tài trợ. Thiên tai hoành hành, người tị nạn và những người bị ảnh hưởng do giá lương thực cao hơn cũng là lý do. 

Do đồng USD tăng giá mạnh (mà Fed, tức Cục Dự trữ liên bang Mỹ, gần đây mới nới lỏng chính sách tiền tệ), hầu hết đồng tiền của quốc gia tài trợ đã mất giá. Đồng thời, một số nước châu Âu sẽ cần tăng mức đóng góp khoảng 20% chỉ để duy trì số tiền tài trợ được điều chỉnh theo lạm phát.

Dự kiến, tổng số tiền tài trợ trong chiến dịch WB và IDA mong muốn sẽ được công bố tại một sự kiện ở Seoul (Hàn Quốc) vào đầu tháng 12/2024.

Theo một báo cáo do WB công bố đầu tuần này, tình hình của các nền kinh tế nghèo nhất thế giới với thu nhập bình quân đầu người hàng năm dưới 1.145 USD hiện còn tồi tệ hơn so với trước đại dịch COVID-19. Theo báo cáo, 26 nền kinh tế nghèo nhất thế giới đang gánh số nợ lớn nhất kể từ năm 2006 đến nay.

Những nước này đang rất cần các khoản tài trợ mới từ IDA và các khoản vay gần như không mang lãi suất từ quốc tế.

Cũng theo báo cáo mới của WB, thiên tai cũng đã gây ra thiệt hại rất lớn cho các nước này trong thập kỷ qua. Từ năm 2011 đến 2023, thiên tai là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại trung bình hàng năm là 2% GDP trong nhóm nước nói trên, gấp năm lần mức thiệt hại trung bình của các nước thuộc nhóm thu nhập trung bình mức thấp.