Web của chính phủ Hàn Quốc bị đánh sập

Thứ bảy, ngày 05/03/2011 07:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 4.3, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết, nước này đã ban bố báo động an ninh mạng sau khi khoảng 40 website của chính phủ và các cơ quan khác bị tấn công, trong đó có 29 website bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Trong số các website bị tấn công có website của Phủ Tổng thống, Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Thống nhất và nhiều trang web của các tổ chức tài chính quan trọng.  Tin tặc đã sử dụng phương thức tấn công "từ chối dịch vụ".

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh mạng và các công ty khác để giải quyết vụ việc, đồng thời khuyến cáo người sử dụng máy tính nên cài đặt chương trình chống virus và sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem