WSJ: Tổng thống Biden gây sức ép với các nhà lãnh đạo Baltic

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 06/03/2023 11:13 AM (GMT+7)
Các quan chức ở nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ lo ngại rằng Mỹ không tin vào một chiến thắng dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Bình luận 0
WSJ: Tổng thống Biden gây sức ép với các nhà lãnh đạo Baltic - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự cuộc họp Bucharest Nine (B9) tại Warsaw. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "gây sức ép" với những nhà lãnh đạo của các quốc gia vùng Baltic sau khi họ kêu gọi đánh bại chiến dịch của Nga ở Ukraine, Wall Street Journal (WSJ) cho biết. Tổng thống Biden đã nêu vấn đề với các tổng thống của Latvia, Litva và Estonia trong chuyến thăm thủ đô Warsaw của Ba Lan vào cuối tháng 2, tờ WSJ đưa tin.

Nguồn tin không tiết lộ chính xác những gì tổng thống Mỹ đã nói, nhưng lưu ý rằng những lời của Tổng thống Biden đã khiến "nhiều quan chức nghi ngờ về việc liệu Washington có tin rằng chiến thắng của Ukraine trên chiến trường là một mục tiêu thực tế hay không".

Trong bài viết của mình, WSJ đã chỉ ra "mối quan ngại" giữa các đồng minh của Kiev ở Đông Âu về việc "các nước phương Tây nghĩ rằng Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Điện Kremlin".

Trong chuyến đi tới Ba Lan, Tổng thống Biden cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Bucharest Nine (B-9), bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia cũng như Latvia, Litva và Estonia.

Ba quốc gia vùng Baltic, đều là các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và hiện là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO, là một trong những quốc gia chỉ trích Nga gay gắt nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, nhất quyết đòi cung cấp thêm vũ khí cho Kiev và trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Moscow.

Tháng trước, Tổng thống Litva Gitanas Nausea đã kêu gọi những người ủng hộ phương Tây của Ukraine vượt qua mọi "lằn ranh đỏ" trong việc cung cấp vũ khí cho chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông cho biết "thông điệp" của mình tới Mỹ và các đồng minh là: "Đừng để lãng phí thời gian. Hãy quyết đoán, đoàn kết và đưa ra quyết định càng nhanh càng tốt".

Vào cuối tháng 1, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã "nhận thấy thái độ ngày càng hung hăng của đại diện các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan" đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Peskov tuyên bố: "Các quốc gia sẵn sàng làm mọi thứ để kích động đối đầu mà không nghĩ đến hậu quả", đồng thời ông bày tỏ sự tiếc nuối rằng các nước lớn ở châu Âu đã không thực hiện được "vai trò cân bằng" của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem