Xã biên giới Avương: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" chuẩn bị cho công tác bầu cử
Đà Nẵng: Xã biên giới Avương chủ động, chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử
Là địa bàn miền núi, đông đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống, Avương xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, phù hợp đặc thù địa phương. Những ngày qua, xe loa lưu động đều đặn đến từng thôn, khu dân cư, phát nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như các quy định liên quan. Nội dung được truyền tải song ngữ, bằng tiếng phổ thông và tiếng Cơ Tu, giúp bà con dễ tiếp cận, dễ hiểu.
Cùng với tuyên
truyền lưu động, các tổ chức chính trị xã hội còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”
để phổ biến, hướng dẫn cụ thể quy trình bầu cử, cách ghi phiếu, nguyên tắc bỏ
phiếu kín. Nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng được lồng ghép nội dung bầu cử, tạo
điều kiện để người dân trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp trực tiếp.

Ông Alăng Chrum,
thôn Aréc, cho biết nhờ được cán bộ đến tận nhà giải thích, bà con hiểu rõ hơn
về trách nhiệm của mình. “Ai cũng ý thức đây là quyền lợi và nghĩa vụ nên sẽ
tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định”, ông nói. Theo ông Bhling Quỳnh Bí
thư Chi bộ thôn T’ghêy, cách làm “mưa dầm thấm lâu”, kết hợp tuyên truyền lưu
động với trực tiếp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong
nhân dân.
Song song với công
tác tuyên truyền, xã Avương tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực
bỏ phiếu. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng; sơ đồ khu vực
bỏ phiếu, danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử được niêm yết đầy đủ,
khoa học, thuận tiện cho cử tri theo dõi.
Trước Tết Nguyên đán
Bính Ngọ 2026, địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra tại các đơn vị bầu cử,
tập trung rà soát việc lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác trang trí
khánh tiết, phương án bảo đảm an ninh trật tự, cũng như việc tiếp nhận, xử lý
khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Qua kiểm tra cho thấy các phần việc cơ
bản thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo lãnh đạo Ủy ban
Bầu cử xã, toàn xã có 3.493 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
tỉnh, thành phố; 3.467 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND xã. Danh sách chính
thức 23 người ứng cử đại biểu HĐND xã đã được công bố, bầu 15 đại biểu tại 7
đơn vị bầu cử với 16 khu vực bỏ phiếu.
Quan điểm của địa phương là không chạy theo hình thức, mà đặt yêu cầu cao nhất về tính chính xác, an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Đồng thời, xã xây dựng phương án dự phòng cho các thôn xa trung tâm, giao thông khó khăn, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân nơi vùng biên.
















