Xã được ví như "Đà Lạt Quảng Ngãi" sẽ đầu tư khủng cho cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách địa phương

+ aA -
Công Xuân - Văn Tùng
09/03/2026 10:27 GMT +7
Năm 2026, xã Măng Đen dự kiến sẽ dành khoảng 550 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, để đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Những chuyển biến đáng ghi nhận

Từ nhiều năm qua (trước khi Kon Tum hợp nhất với Quảng Ngãi vào tháng 7/2025), để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, tương xứng với vị thế là “thủ phủ” du lịch sinh thái, “Đà Lạt” của Quảng Ngãi, xã Măng Đen đã được các cấp, ngành của tỉnh và Trung ương, dành nhiều sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

1 đoạn QL24, đoạn đi qua xã Măng Đen. Ảnh: CX

Nhờ vậy đến nay, cơ sở hạ tầng nói chung của xã Măng Đen được đánh giá khang trang và bài bản là thuộc hàng “tốp đầu” ở khu vực phía Tây Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ).

Xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi (địa phận Kon Tum trước đây), làng đẹp như phim, nở loài hoa dại gì, người ta đang lên xem?

Qua quan sát của PV Etime/Dân Việt tại khu vực trung tâm xã, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh… các trục giao thông nội vùng, liên vùng, QL đi qua Măng Đen cơ bản được bê tông, cứng hoá.

Sự tươm tất của cơ sở hạ tầng của Măng Đen, đã đóng vai trò quan trong và góp phần rất lớn, để giúp nơi đây ngày càng phát huy tiềm năng, khai thác hiệu quả thế mạnh về du lịch.

Đơn cử gần đây là Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Măng Đen 2026, theo thống kê của Sở VH-TT&DL tỉnh, “Đà Lạt” của Quảng Ngãi đã thu hút hơn 55.000 lượt khách, mang về doanh thu hơn 27 tỷ đồng.

Nhiều vị trí, đoạn tuyến dẫn vào các điểm du lịch đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: CX

Hay như dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 202, Khu du lịch sinh thái Măng Đen đã đón hơn 250.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng với công suất sử dụng phòng của các cơ sở lưu trú tại đây đạt từ 90 – 95%...

Tiếp tục đầu tư lớn để “vá” khiếm khuyết hạ tầng

Tuy nhiên, bên cạnh những gì đã làm (đầu tư cho cơ sở hạ tầng), lãnh đạo chính quyền xã Măng Đen thẳng thắn nhìn nhận do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là với lượng khác đến tham quan và du lịch ngày càng đông nhất là trong dịp lễ, Tết…đã làm cho cơ sở hạ tầng nơi đây hiện xuống cấp, quá tải và chưa đảm bảo.

Ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen. Ảnh: CP

Trong đó, đáng chú ý là các đoạn, tuyến giao thông dẫn vào những điểm, khu du lịch như một số đoạn tuyến dẫn vào các điểm vườn cây ăn trái, Farm, vui chơi ở gần khu vực thuỷ điện Đăk Nghé; đường dẫn vào thác Pa Sỹ….

Tiếp tục xảy ra 6 trận động đất tại xã Măng Đen và xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Hiện, bề mặt đường nơi đây đang xuống cấp và hư hỏng nặng, với tình trạng lòng đường rách bươm và lắm ổ voi, nhiều ổ gà.

Tại buổi làm việc với PV Etime/Dân Việt, ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen thừa nhận, nhiều đoạn tuyến mà PV vừa nêu hiện xuống cấp và hư hỏng khá nặng.

Bên cạnh đó, bãi đỗ xe tập trung và các điểm đậu, đỗ nhỏ, lẻ tuy đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng bài bản, vẫn còn tạm bợ.

1 số vị trí cơ sở hạ tầng như mặt đường, vỉa hè, điện chiếu sáng…vẫn còn chật hẹp, chưa đầy đủ để đảm bảo cho phương tiện, du khách lưu thông và đi lại nhất là trong dịp cao điểm, như Tết, lễ…

Để giải quyết phần nào những khiếm khuyết hiện nay, tạo sự khang trang và hoàn thiện hơn cho cơ sở hạ tầng nói chung, ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen cho biết năm 2026, từ nguồn ngân sách của địa phương, chính quyền dự tính sẽ đầu tư khoảng 550 tỷ đồng.

Với số tiền dự tính trên của năm 2026, tính đến thời điểm này Măng Đen là xã sẽ đầu tư lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, cho cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách của địa phương.