Xa lộ cổ đại với gần 10.000 ngôi mộ được tìm thấy ở Ả Rập

Lê Phương (Sputniknews) Thứ năm, ngày 20/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học cho biết ước tính có khoảng gần 10.000 ngôi mộ của người Bedouin trên xa lộ cổ đại ở hạt Khaybar, Ả Rập.
Bình luận 0
Xa lộ cổ đại với gần 10.000 ngôi mộ được tìm thấy ở Ả Rập - Ảnh 1.

Phát hiện khiến nhiều nhà khảo cổ không khỏi kinh ngạc. Ảnh: AAKSAU/AAKSAK

Một "đường cao tốc cổ đại" nối các ốc đảo đã được những nhà khảo cổ học ở Ả Rập Xê Út phát hiện, Science Alert đưa tin. Theo các phương tiện truyền thông đại chúng, trên con đường này xuất hiện vô số ngôi mộ cổ.

Matthew Dalton, nhà khảo cổ học từ Đại học Miền tây nước Úc cho biết: "Các xa lộ này là mạng lưới đường cao tốc chính vào thời của người Bedouin, điều này rõ ràng có nghĩa là các cư dân sống ở Bán đảo Ả Rập cách đây 4.500 năm có kết nối với nhau về mặt kinh tế và xã hội nhiều hơn chúng ta nghĩ".

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy gần 10.000 ngôi mộ chỉ riêng ở hạt Khaybar.

Dalton nhận xét: "Những ốc đảo này, đặc biệt là Khaybar, có số lượng mộ cổ thuộc vào cỡ nhiều nhất thế giới", Dalton nhận xét. "Số lượng lớn các ngôi mộ được xây dựng xung quanh cho thấy rằng những quần thể dân cư đã định cư ở đây từ rất lâu rồi".

Khám phá cũng lưu ý rằng những người Bedouin từ thời đó có thể đã đi khắp các khu vực rộng lớn để tìm kiếm "vùng đất và khí hậu phù hợp", các nhà nghiên cứu ước tính hành trình của họ trong phạm vi khoảng 530 km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem