Xã phải vay tiền trả nợ cho dân

Thứ tư, ngày 02/10/2013 07:05 AM (GMT+7)
Ngày 1.10, ông Nguyễn Hoàng Sơn- Chủ tịch UBND xã Phú Tân, huyện Phú Tân (Cà Mau) xác nhận xã vừa mới mượn trên 326 triệu đồng tiền ngân sách UBND huyện Phú Tân để trả cho ông Trân Văn Em (ngụ tại xã).
Bình luận 0
Việc trả tiền này là thực hiện theo bản án của TAND huyện Phú Tân đã tuyên trước đó. Theo ông Sơn, đây là số tiền mà các đời lãnh đạo xã trước đây vay của ông Em.

Theo giấy vay nợ (được lập năm 2006), UBND xã Phú Tân có vay của ông Em 180 triệu đồng (lãi suất 3%). Số tiền trên UBND xã dùng kinh doanh như: Xây dựng chợ (mới) phân lô bán kiếm lời, san lắp mặt bằng trường học... Ngoài ra, UBND xã còn vay tiền mua xe gắn máy biếu cho bí thư xã. Do kinh doanh không hiệu quả nên xã không có tiền trả nợ bị ông Em thưa ra tòa. Tháng 4.2011, TAND huyện Phú Tân tuyên buộc UBND xã Phú Tân phải trả cho ông Em tổng số tiền gốc và lãi (tính theo lãi suất của Ngân hàng Nhà nước) trên 326 triệu đồng. ?
Ngọc Chánh – Cửu Long (Ngọc Chánh – Cửu Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem