Xây dựng Bảo tàng Vương Hồng Sển

Thứ tư, ngày 26/06/2013 10:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sở VHTTDL TP.HCM cho biết sẽ thành lập tổ công tác liên ngành theo chỉ đạo của UBND thành phố để kiểm kê hồ sơ và rà soát lại toàn bộ tài sản, hiện vật văn hóa mà cố học giả Vương Hồng Sển đã hiến tặng theo di chúc.
Bình luận 0

Trên cơ sở đó, ngôi nhà tại địa chỉ số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật (quận Bình Thạnh) sẽ được tôn tạo, xây dựng thành bảo tàng mang tên Vương Hồng Sển nhằm bảo tồn các giá trị di sản trên địa bàn thành phố, phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong và ngoài nước.

Vương Hồng Sển (1902-1996), bút hiệu Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai, là một nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng.

Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam.

Khi qua đời, ông đã hiến tặng ngôi nhà (Vân đường phủ) và toàn bộ bộ sưu tập đồ cổ của mình cho Nhà nước (tổng cộng 849 cổ vật khác nhau) với hy vọng thành lập một bảo tàng mang tên ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem