Xây dựng cổng thông tin việc làm quốc gia

Thứ năm, ngày 11/04/2013 08:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 10.4, Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho biết: Năm 2011 - 2012, các trung tâm giới thiệu việc làm trong cả nước đã giới thiệu việc làm cho hơn 509.000 lao động (cao hơn giai đoạn trước 109.000 lao động/năm).
Bình luận 0

Số người lao động đến trung tâm đăng ký tìm việc tăng từ 12 – 15%/năm; số người được giới thiệu việc làm chiếm gần 70% tổng số người đăng ký tìm việc. Tuy nhiên, Cục Việc làm cũng thừa nhận tỷ lệ lao động cần tuyển dụng mà doanh nghiệp đặt hàng cho Trung tâm mới đáp ứng được gần 30%.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân- Phó Cục trưởng Cục Việc làm khẳng định, thời gian tới sẽ tăng số lượng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ hoạt động giới thiệu việc làm. Cục đang chủ trì xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử về việc làm quốc gia và 63 website giao dịch việc làm trực tuyến, với mục tiêu năm 2015 có 30% lao động tìm được việc làm thông qua các trung tâm và 40% vào năm 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem