Xây dựng nông thôn Đà Nẵng theo hướng xanh và bền vững
Nhiều kết quả ấn tượng
Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng cho biết: Nổi bật là công tác sắp xếp, ổn định dân cư miền núi. Toàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 3.370 hộ tham gia chương trình, trong đó 3.253 hộ đã thực hiện di dời, bố trí chỗ ở theo quy hoạch. Kết quả này góp phần ổn định đời sống người dân, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền núi.

Trong lĩnh vực liên kết sản xuất, thành phố Đà Nẵng đã hình thành 98 dự án liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản với sự tham gia của 97 hợp tác xã và 77 doanh nghiệp. Các mô hình liên kết đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất của nông dân theo hướng hợp tác, ứng dụng khoa học – kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của doanh nghiệp và hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông nghiệp.
Ông Vũ cho biết thêm, Chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại tiếp tục phát huy hiệu quả. Gần 2.000 vườn và 21 trang trại được hỗ trợ, giúp thu nhập bình quân của hộ vườn tăng từ 30–100 triệu đồng/năm, nhiều trang trại đạt mức thu nhập lên đến 300 triệu đồng/năm. Người dân tích cực cải tạo vườn tạp, đầu tư giống cây trồng chất lượng cao và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.


Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn được chú trọng, góp phần giữ gìn nghề truyền thống, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục như: Tiến độ giải ngân vốn ở một số cơ chế, chính sách còn chậm, trong đó Nghị quyết 38 về phát triển ngành nghề nông thôn mới đạt 9,75%. Nhiều đối tượng thụ hưởng còn lúng túng trong xây dựng dự án, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục quyết toán. Tính chủ động, vai trò chủ thể của người dân, hợp tác xã trong triển khai các nội dung hỗ trợ chưa cao.
Hướng đến nghiệp xanh và bền vững
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2026–2030, thành phố cần tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong lĩnh vực phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai và phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tiễn. Trọng tâm là thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số toàn diện.

Các địa phương cấp xã, phường được yêu cầu tăng cường vai trò chỉ đạo, giám sát; bố trí cán bộ chuyên môn ổn định; đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, chú trọng phát triển mô hình vườn mẫu, du lịch nông nghiệp nông thôn, kinh tế tuần hoàn và liên kết sản xuất – tiêu thụ theo chuỗi giá trị.
Thành phố cũng ưu tiên huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là từ ngân sách nhà nước và các chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng dân sinh và khu tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng mong muốn nhận được sự chung tay của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng các hội, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, đưa các cơ chế, chính sách đến gần hơn với người dân; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.
Với quyết tâm cao và cách làm đồng bộ, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn phát triển toàn diện và đời sống người dân ngày càng được nâng cao.





















