Xây dựng nông thôn mới dựa trên thương hiệu nông sản

Võ Khắc Dũng Thứ sáu, ngày 10/07/2015 09:46 AM (GMT+7)
Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) hàng năm huyện đều huy động hàng trăm tỷ đồng để triển khai chương trình này với số tiền lên đến 500 tỷ đồng chỉ trong 5 năm qua.
Bình luận 0

Điều nổi bật của Cát Tiên là, huyện xây dựng NTM dựa trên các thương hiệu nông sản nổi tiếng của mình. Trong vài năm gần đây, Cát Tiên đã đặc biệt chú trọng đến việc phát triển một số mô hình sản xuất hiệu quả cao như chương trình xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích hiện đạt hơn 1.200ha và xây dựng vùng sản xuất lúa giống chất lượng cao hơn 300ha; phát triển thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên...

img
 Xây dựng đường giao thông nông thôn vùng sâu Cát Tiên. Ảnh: V.K.D
Riêng ở lĩnh vực phát triển thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên”, sự tham gia nhiệt tình của một số hợp tác xã như cơ sở sản xuất bao bì là HTX Hằng Thịnh và cơ sở Tư Dung tham gia sản xất bao bì nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” với số lượng khá lớn để đưa khoảng 3.000 tấn gạo của địa phương ra thị trường; HTX Tân Hưng Phát ký kết hợp đồng với Công ty Giống cây trồng Đông Nam để sản xuất và tiêu thụ 600 tấn lúa giống mỗi năm…

Gần đây, Cát Tiên đã phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao và chọn xã điểm để triển khai làm mẫu. Cách làm này của Cát Tiên đã và đang được triển khai tại một số địa phương như Phước Cát I, Phước Cát II, Gia Viễn, Phù Mỹ... Ngoài cây lúa theo chương trình phát triển thương hiệu “Lúa gạo Cát Tiên” được triển khai ở khá nhiều địa phương thì loại cây trồng thứ hai được đặc biệt chú trọng trong sản xuất theo công nghệ cao ở Cát Tiên là cây diệp hạ châu tiêu chuẩn VietGAP và địa phương được chọn làm điểm để triển khai là Gia Viễn và một số vùng khác như Đức Phổ, Phù Mỹ, Mỹ Lâm...

Ở Cát Tiên, mô hình NTM ở Phước Cát I rất đáng được tham khảo: Hiện địa phương này có 2 HTX và 5 tổ hợp tác làm nòng cốt trong việc triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp với khoảng 200ha lúa chất lượng cao, 10ha lúa giống và 25ha rau VietGAP.

Lúc mới triển khai chương trình xây dựng NTM, bình quân mỗi xã của Cát Tiên chỉ đạt 2,5 tiêu chí. Qua 5 năm triển khai chương trình, hiện Cát Tiên không còn xã nào dưới 5 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2015, Cát Tiên sẽ có 3 xã đầu tiên “cán đích” NTM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem