dd/mm/yyyy

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Mường Lạn

Xã vùng cao biên giới Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) hôm nay đang từng bước chuyển mình trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm... được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc.

Là xã biên giới, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, bước đầu Mường Lạn còn gặp không ít khó khăn như: Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao do bà con vẫn quen với tập quán canh tác cũ, việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế...

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Mường Lạn - Ảnh 1.

Hệ thống đường giao thông đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho người dân đi lại, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ảnh: Mùa Xuân.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền xã Mường Lạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời lồng ghép nội dung trong các hội nghị của xã, họp bản, sinh hoạt chi bộ, qua hệ thống loa truyền thanh... Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết thực hiện theo từng năm, giai đoạn cụ thể, với tinh thần “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”.

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Mường Lạn - Ảnh 2.

Người dân xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hướng sản xuất hàng hóa. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của từng cán bộ, đảng viên; kinh nghiệm, tiếng nói của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ… Nhất là việc hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng các công trình. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.

Từ năm 2015 đến nay, xã đã huy động trên 75 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 55 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng đầu tư hơn 30 công trình, như: Đường giao thông, thủy lợi, xây trường học, nhà văn hóa, nước sinh hoạt... Nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, bê tông hóa hơn 28,5 km đường giao thông nông thôn nội bản, nội đồng. Hiện 100% số bản của xã có đường ôtô đến bản, trong đó 60% số bản ô tô đi được bốn mùa; hơn 97,7% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 10/16 bản có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố khang trang; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Mường Lạn - Ảnh 3.

Người dân xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc để nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ngoài thâm canh hơn 400 ha lúa ruộng, xã tuyên truyền, vận động bà con các bản chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc, năng suất thấp sang trồng 100 ha cây ăn quả như: Xoài, nhãn, cam, bơ… Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng hàng hóa được người dân chú trọng, với tổng đàn gia súc hơn 10.000 con, đàn gia cầm hơn 31.000 con. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn hơn 27,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm. Đến nay, xã Mường Lạn đã đạt 10/19 tiêu chí, đạt 33/49 chỉ tiêu, gồm: Quy hoạch; thuỷ lợi; điện; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và truyền thông; lao động có việc làm; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; Y tế; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Mường Lạn - Ảnh 4.

Nhà văn hóa bản Pá Kạch, xã Mường Lạn được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần giúp người dân sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Giàng Bả Sáo, Trưởng bản Pá Kạch, cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư mở rộng đường giao thông vào bản, nước sinh hoạt, điện lưới quốc gia, nhà văn hóa… Nay người dân trong bản đã có ý thức trong lao động sản xuất. Người dân phát huy thế mạnh khai hoang ruộng nước, giảm diện tích trồng lúa nương; chăn nuôi trâu, bò theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường… Bà con tích cực đoàn kết xây dựng Nông thôn mới. 

Trao đổi với PV, ông Lò Trọng Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, cho hay: Phát huy những kết quả đã đạt được, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân duy trì và củng cố các tiêu chí đã hoàn thành. Tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Phấu đấu, cuối năm 2021, xã đạt thêm tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn, thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp; đảm bảo an ninh, trật xã hội vùng biên giới… Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Mùa Xuân