Xây dựng nông thôn mới: Vốn Trung ương chỉ chiếm 4,7%

Thứ hai, ngày 09/12/2013 11:48 AM (GMT+7)
Văn phòng điều phối T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới cho biết, hiện nay các địa phương trên cả nước đang triển khai gần 5.000 công trình giao thông nông thôn, với tổng chiều dài khoảng 64.000km.
Bình luận 0
Ước tính trong 3 năm qua (2011 – 2013), ngân sách Trung ương đã hỗ trợ cho 59 tỉnh và các bộ, ngành 4.980 tỷ đồng để triển khai các hạng mục xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó, ngân sách địa phương đạt tới 30.685 tỷ đồng; vốn tín dụng 39.326 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân đạt 30.105 tỷ đồng.

Như vậy, theo Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì cơ cấu vốn ngân sách trong 3 năm qua thấp hơn so với dự kiến, đạt 33,9%. Đáng chú ý là vốn ngân sách cấp từ Trung ương chỉ chiếm 4,7%.

Nguyễn Minh (Nguyễn Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem