Xây dựng NTM ở Thừa Thiên- Huế: 2 xã miền núi cán đích

Thứ sáu, ngày 14/03/2014 09:46 AM (GMT+7)
2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên ở Thừa Thiên- Huế là 2 xã của huyện miền núi Nam Đông.
Bình luận 0
Đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên- Huế đã có 2 xã đầu tiên đạt chuẩn NTM, là các xã Hương Giang và Hương Hòa của huyện miền núi Nam Đông. Ông Phan Chuyển- Chủ tịch UBND xã Hương Giang, phấn khởi cho biết, việc xây dựng NTM đã giúp xã thay đổi về mọi mặt.

Ngoài hệ thống hạ tầng khang trang, môi trường trong lành, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 21 triệu đồng/người/năm.“Hiện chúng tôi đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để không ngừng nâng cao đời sống người dân”- ông Chuyển nói.

Kinh tế vườn và cao su là thế mạnh của huyện Nam Đông.
Kinh tế vườn và cao su là thế mạnh của huyện Nam Đông.

Ông Nguyễn Đức Thành- Chủ tịch UBND xã Hương Hòa cho biết, từ một xã miền núi khó khăn, đến nay các tuyến đường ở Hương Hòa đều đã được xây dựng khang trang, nước sạch, điện lưới đến tận thôn xóm, bản làng, từng hộ gia đình... Đời sống của người dân địa phương này cũng ngày càng đi lên nhờ các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hiệu quả. “Hiện số hộ khá và giàu đã chiếm khoảng gần 60%.

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình nên việc thực hiện các tiêu chí được địa phương chọn làm điểm từng nội dung để rút kinh nghiệm và nhân rộng nên thành quả rất vững chắc”- ông Thành phấn khởi. Theo UBND huyện Nam Đông, trên cơ sở 2 xã cán đích đầu tiên, hiện huyện đang đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn trong năm 2014, đó là các xã Hương Lộc, Hương Phú và Hương Sơn.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, nhờ sự quan tâm của các ngành các cấp và sự nỗ lực của người dân nên chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Ngoài các xã Hương Giang và Hương Hòa, hiện các xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền), Thủy Tân (thị xã Hương Thủy), Phong Hải (huyện Phong Điền), Phú Thượng (huyện Phú Vang) cũng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM và sẽ đạt chuẩn trong năm nay. Tỉnh cũng phấn đấu đưa 16 xã khác đạt tối thiểu 15 tiêu chí, đối với 70 xã còn lại sẽ nâng cao số lượng, chất lượng từng tiêu chí NTM, phấn đấu mỗi xã tăng từ 1-2 tiêu chí.

Mục tiêu mà Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thừa Thiên- Huế đề ra là phấn đấu đến năm 2015 có 28/92 xã được quy hoạch xây dựng NTM của tỉnh đạt chuẩn về NTM (chiếm 30%) và đến năm 2020 có 56/92 xã đạt chuẩn (chiếm 60%).

Theo ông Lê Trường Lưu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh trong năm 2014 là rất nặng nề, cần tập trung tiến độ thực hiện.

Vì vậy, các cơ quan ban ngành lựa chọn các mô hình để đầu tư hỗ trợ theo phương châm “xây dựng mô hình phải phù hợp, thiết thực với từng địa phương, phải gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, có khả năng nhân rộng và có định hướng thị trường”.

Ngoài ưu tiên cho phát triển sản xuất tại 28 xã điểm và 2 huyện điểm Quảng Điền và Nam Đông, tỉnh đang mở rộng hỗ trợ phát triển sản xuất thêm cho các xã còn thiếu 2 tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo.

Mục tiêu mà Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thừa Thiên- Huế đề ra là phấn đấu đến năm 2015 có 28/92 xã được quy hoạch xây dựng NTM của tỉnh đạt chuẩn về NTM (chiếm 30%) và đến năm 2020 có 56/92 xã đạt chuẩn (chiếm 60%). Con số này cao hơn 10% so với mức bình quân chung của cả nước, nhưng với quyết tâm cao và những cách làm hay của tỉnh chắc chắn mục tiêu đề ra sẽ thành hiện thực.
Văn Minh (Văn Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem